Cảnh báo về tình trạng kháng thuốc kháng sinh trên toàn cầu

11:15 | 16/12/2014

Đến năm 2050, tình trạng kháng kháng sinh sẽ là nguyên nhân gây ra 10 triệu ca tử vong/năm và khiến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên toàn cầu giảm từ 2,0-3,5%.

(Ảnh minh họa: niper.gov.in)

Đây là cảnh báo trong bản "Báo cáo về tình trạng kháng thuốc" do ông Jim O'Neill, nhà kinh tế kỳ cựu từng làm việc tại Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs của Mỹ cùng một số chuyên gia y tế cộng đồng cấp cao của Anh soạn thảo và được Thủ tướng Anh David Cameron (Đa-vít Ca-mơ-rôn) công bố mới đây.


Theo báo cáo trên, châu Á sẽ là khu vực ghi nhận số người tử vong vì kháng kháng sinh cao nhất với 4,7 triệu trường hợp, tiếp đến là châu Phi với 4,1 triệu trường hợp, trong khi chỉ có 390.000 trường hợp ở châu Âu và 317.000 trường hợp ở Mỹ. Nếu so sánh với tình trạng kháng thuốc, ung thư sẽ chỉ là sát thủ nguy hiểm thứ hai, gây ra 8,2 triệu ca tử vong/năm vào năm 2050.


Báo cáo cho rằng hiện tượng kháng thuốc không còn là mối đe dọa xa vời và mơ hồ. Trái lại, những tác động tàn phá từ tình trạng kháng thuốc đang thể hiện rõ trên toàn thế giới, khiến các ca phẫu thuật phổ biến và ít rủi ro như mổ đẻ cũng trở nên nguy hiểm hơn và việc điều trị bệnh nhân nhiễm HIV, sốt rét và lao trở thành mối lo ngại. Tình trạng viêm nhiễm do kháng thuốc đang cướp đi ít nhất 50.000 sinh mạng/năm ở châu Âu và Mỹ nói riêng. Đặc biệt, 3 loại vi khuẩn như Klebsiella gây viêm phổi, Escherichia coli (E. coli) và Staphylococcus đang thể hiện rõ các dấu hiệu kháng thuốc.


Báo cáo kêu gọi thế giới hành động khẩn cấp để tránh tạo gánh nặng cho các hệ thống y tế thế giới./.

(Theo TTXVN)