Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
Kháng thể là chất do cơ thể sản sinh ra để chống lại sự xâm nhập của kháng nguyên (vi rút).Nếu một người thật sự bị nhiễm thì cơ thể tự tạo ra kháng thể này.

Câu hỏi bạn được trả lời như sau,nếu đang có nguy cơ (cửa sổ) nếu nguy cơ này không nhiễm mà tiếp nguy cơ thứ 2,vô tình có nguy cơ thứ 2 (gọi là nguy cơ song song).Nhưng nguy cơ thứ 2 có dùng Pep thì phải để thời gian theo khuyến cáo mới xét nghiệm được,vì đã dùng thuốc ức chế có thể tạo chậm hơn.

Còn nguy cơ 1 mà thật sự nhiễm,thì dù có nguy cơ thứ 2 dùng một tấn Pep vẫn xét nghiệm ra kháng thể.
ý em muốn hỏi là giả sử e có nguy cơ( có sự lây truyền) và e dùng pep theo 4 đúng sau nguy cơ 4tiếng. thì sao khoảng 2 tuần cơ thể em có sản sinh ra kháng nguyên cũng như là có kháng thể không vậy? và sau 3 tuần, 5 tuần nếu e có qh thì e có khả năng lây truyền cho người khác không vậy?

cho em hỏi thểm là ngày mai 15-11(khoàng 2th14 ngày sau nguy cơ và sau 1th14 ngày khi ngưng pep) e sẽ đi xn . nếu kq at thì e an toàn khoảng bao nhiêu % vậy? e lo lắng quá không thể chờ thêm đc nữa.... e cảm ơn!