Kết quả 1 đến 13 của 13

Chủ đề: Tự tin đi xét nghiệm sau 30 ngày dùng pep!

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    11-08-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà nội
    Bài viết
    45
    Cảm ơn
    35
    Được cảm ơn: 7 lần
    Hix tinh thần e thoải mái lắm , h đọc tin lại bảo tỉ lệ dùng thuốc 80% là sao :( huhu
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,435
    Cảm ơn
    1,949
    Được cảm ơn: 21,616 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hv87 Xem bài viết
    Hix tinh thần e thoải mái lắm , h đọc tin lại bảo tỉ lệ dùng thuốc 80% là sao :( huhu
    Trong y khoa không có cái gì gọi là 100% đó là nguyên tắc,ngay cả Bác sĩ mổ cho bệnh nhân nào đó biết chắc 100 % thành công.Nhưng vẫn phải gọi người nhà ký vào biên bản sẽ không chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố.Vấn đề thuốc phơi nhiễm cũng vậy.Nhưng thực tế chưa ca nào lây nhiễm sau khi dùng thuốc đúng và đủ.Nói là phải có bằng chứng,bạn đọc bài của TS/BS Trần Tịnh Hiềntại bệnh viện chuyên khoa vẫn khẳng định chưa ca nào nhiễm lại.Đọc tại đây : http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Song-khoe/154182/dieu-tri-phoi-nhiem-hiv-o-dau.html


    Điều trị phơi nhiễm HIV ở đâu?


    Qua việc một sĩ quan công an bị nhiễm HIV trong khi truy bắt tội phạm (bị người nhiễm HIV dùng kim chích đâm vào người), nhiều bạn đọc hỏi trường hợp như vậy có phải đã bị phơi nhiễm HIV hay không?Nếu đúng thì có điều trị dự phòng được không, điều trị ở đâu? TS Trần Tịnh Hiền (ảnh) - phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM - cho biết:- Một người vì lý do nào đó có tiếp xúc với máu, dịch tiết của bệnh nhân nhiễm HIV… thì có thể được coi là bị phơi nhiễm HIV. Khi bị kim chích đâm vào tay, hay máu văng vào mắt, điều đầu tiên cần phải làm ngay là nặn bỏ máu ở nơi bị kim đâm hoặc rửa thật sạch máu bắn vào.Sau đó uống ngay thuốc điều trị dự phòng (ở những nơi xa bệnh viện như các trường trại, cai nghiện… luôn có cơ số thuốc điều trị dự phòng cho người bị phơi nhiễm). Sau đó cần đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM để làm một số xét nghiệm cần thiết theo qui định để chứng minh người nào đó lây cho mình có nhiễm HIV và bản thân mình không bị nhiễm HIV.* Nếu bị phơi nhiễm HIV có cần uống thuốc dự phòng hay không?- Người bị phơi nhiễm là cán bộ y tế, công an, thanh niên xung phong ở các trường trại cai nghiện sẽ được cấp thuốc điều trị miễn phí. Còn những trường hợp khác đạp phải kim chích không rõ nguồn gốc…, nếu thấy cần thiết cũng có thể đến bệnh viện làm xét nghiệm. Tuy nhiên, những người này phải tự mua thuốc điều trị.* Việc theo dõi, điều trị phơi nhiễm bao lâu, khi nào mới biết chắc mình không bị nhiễm HIV?- Thông thường bệnh nhân sẽ được uống thuốc điều trị phơi nhiễm một tháng, sau đó sẽ được làm xét nghiệm máu lại. Nếu kết quả âm tính với HIV sẽ ngưng uống thuốc. Tuy nhiên, ba hoặc sáu tháng sau đó phải xét nghiệm lại lần nữa. Nếu kết quả vẫn âm tính thì coi như không bị nhiễm HIV. Thời gian qua, phơi nhiễm HIV xảy ra phần lớn ở nhân viên y tế. Tuy nhiên, sau thời gian điều trị dự phòng, xét nghiệm máu lại, cho đến nay chưa có trường hợp nào bị dương tính với HIV.
    LÊ THANH HÀ thực hiện

    Bạn lưu ý,đây là box hỏi liên quan đến xét nghiệm,nếu bạn còn thắc mắc về thuốc phơi nhiễm thì về đúng box và đúng chủ đề bạn đã có ở đây:
    Uống thuốc như vậy liệu có sai và thất bại trong điều trị ko ạ

    Lần sửa cuối bởi Tuanmecsedec, ngày 13-09-2013 lúc 11:59.

  3. Có 4 người đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết bổ ích này:

    cuong_123 (16-12-2014),Hv87 (14-09-2013),laytroilayphat (15-09-2013),trungan1987 (14-09-2013)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •