Thật ra em cũng nghĩ theo hướng tích cực.Nhưng nhân viên y tế cũng là con người mà anh.Từ trước tới giờ chưa có trường hợp nào chẳng qua do người đi xét nghiệm đa phần có nguyên nhân,lỡ như bị lây do xét nghiệm chứ không phải do nguy cơ trước đó thì cũng chẳng biết được.Do đó em mong mọi người hãy nghiêm túc nhìn nhận đây như một nguy cơ thực sự và cẩn trọng khi đi xét nghiệm để bảo vệ cho chính bản thân mình.Nhân viên y tế cũng là con người, cũng có người tận tâm, cẩn thận, cũng có người cẩu thả không quan tâm tới sự an toàn người đi xét nghiệm.Nếu mọi nhân viên y tế đều làm tốt vai trò của mình thì sẽ đâu có nhiều tai tiếng như ngành y nước mình.Đôi khi người lấy máu chỉ quan tâm cho sự an toàn của mình, nếu họ có làm gì đó gây nguy hiểm cho người đi xét nghiệm thì em nghĩ đa phần họ sẽ giữ im lặng và mặc kệ vì chả ai biết để mà đổ lỗi cho họ, và họ chẳng việc gì phải nhận lỗi để phải chịu trách nhiệm nếu có việc gì không may xảy ra.