Chào mọi người, cách đây khoảng hơn 2 tuần mình có QHTD đồng tính với một người mới quen trên mạng. Khi QH, mình có sử dụng BCS. Sau khi về nhà, mình phát hiện ra hậu môn của mình bị rách một tí (khoảng 0.2-0.3cm). Sau khi tìm hiểu thì mình rất lo lắng vì chiếc BCS đó đã hơn một năm chưa sử dụng (theo lời bạn mình) vậy nên nhỡ chiếc bao có gặp vấn đề như thủng hay rách thì khả năng mình bị nhiễm HIV là rất có thể. Bạn mình có nói rằng cậu ta là hoàn toàn không bệnh gì cả nên mình hãy yên tâm, dù vậy nhưng mình vẫn rất lo! Sức khoẻ mình vẫn bình thường trong thời gian này, trừ việc bị đau họng nhẹ (mình bị sau khi uống nước ngọt với đá nhiều và nay đã khỏi ) và bị ngứa ít ở vùng đầu ngực và vai, sau khi gãi xong không để lại mẫn đỏ trên da. Liệu đó có phải là triệu chứng của người nhiễm HIV không? Mình thật sự không đủ can đảm để đi xét nghiệm HIV, trong trường hợp của mình thì nguy cơ lây nhiễm có cao không? Mình xin cám ơn!