Nhà sư hết lòng vì bệnh nhân HIV/AIDS

Thứ Tư, 26/11/2014 09:08

Radiovietnam - Khoác trên vai chiếc áo nâu, sư thầy Thích Đồng Nguyện ở chùa Pháp Bảo (quận Gò Vấp, Tp.HCM) là người xông xáo trong công cuộc phòng chống đại dịch HIV/AIDS.


Thầy Thích Đồng Nguyện trong một chiến dịch nhằm hạn chế người nhiễm mới HIV.

Hẹn gặp Đại đức Thích Đồng Nguyện có phần hơi khó khăn, vì thầy đi suốt ngày, tất bật giải quyết đủ các việc từ bé đến lớn. Điện thoại của nhà sư hầu như lúc nào cũng có người gọi, từ những người nghiện, người nhiễm HIV (gọi tắt là người nhiễm H) đến những nhân viên công tác xã hội của Trung tâm tham vấn và hỗ trợ cộng đồng Pháp Bảo do chính thầy sáng lập ra. Để những người có H. dễ dàng nhận được sự tham vấn, sư thầy quyết định đưa số điện thoại của mình lên mạng internet như một số điện thoại đường dây nóng. Việc lắng nghe những cuộc gọi lúc đêm khuya và thậm chí phải chạy đến nơi để hỗ trợ là chuyện rất bình thường đối với thầy. Có người chưa hề gặp nhưng vẫn tin tưởng gọi điện tư vấn hoặc nhờ thầy đưa đi bệnh viện Nhân Ái chữa bệnh vì xung quanh họ đã không còn ai và bị xa lánh, kỳ thị.

Đối với những người nghiện hay người nhiễm H., có được một công việc để làm là điều vô cùng quan trọng. Thấu hiểu được điều đó, sư Thích Đồng Nguyện đã tìm cách tạo việc làm cho người nhiễm H. Một thời gian dài, sân chùa Pháp Bảo được sử dụng để những người có .H sản xuất nhang. Thầy Thích Đồng Nguyện đang tìm kiếm thêm nhiều công việc nữa cho người có H., tập trung vào những việc họ có thể làm ở nhà đồng thờiphù hợp với sức khỏe của họ. Hiện tại, sư thầy đã vận động được nguồn tài trợ để trao tặng được 6 xe bán nước mía. Có những trường hợp như chị Nguyễn Thị Thúy, ở quận Bình Tân – sau khi nhận được sự hỗ trợ từ thầy Thích Đồng Nguyện đã tình nguyện tham gia vào lực lượng tiếp cận viên Trung tâm Pháp Bảo để giúp đỡ cho những người đồng cảnh ngộ.

Từng là người chưa biết gì về đại dịch AIDS, nhưng khi tham gia khóa tu tại Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, thầy Thích Đồng Nguyện dần dần tiếp cận với kiến thức về HIV/AIDS và bắt đầu tích cực tham gia công tác xã hội. Năm 2007, sư thầy cùng các tình nguyện viên tổ chức nhiều đợt truyền thông phòng chống AIDS tại khu dân cư, nhà trọ, các chùa…Từng làm Trưởng nhóm truyền thông về HIV/AIDS tại Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh nên thầy Thích Đồng Nguyện tham gia công tác phòng chống AIDS một cách hết sức bài bản.

Từ năm 2011, thầy lập hẳn một Trung tâm tham vấn và hỗ trợ cộng đồng đặt tại chùa Pháp Bảo. Tuy chỉ có 5 thành viên chủ chốt và 9 tiếp cận viên nhưng hơn 3 năm qua, Trung tâm Pháp Bảo đã làm được rất nhiều việc hỗ trợ cộng đồng, như: tiếp cận để tư vấn cho 675 người có vợ hoặc chồng là người nhiễm H, tổ chức khám và phát thuốc cho người có H., tư vấn cắt cơn cho người nghiện, tổ chức các khóa tu cho người nghiện, người có H, chuyển 20 trường hợp nhiễm H. đến các bệnh viện… Thầy Thích Đồng Nguyện còn liên hệ được với một công ty để cung cấp thực phẩm chức năng cho 15 người được uống thường xuyên để tăng sức đề kháng, chống lại bệnh nhiễm trùng cơ hội. Sự tận tâm phục vụ vì cộng đồng của sư thầy Thích Đồng Nguyện đã thu hút nhiều người tham gia công tác xã hội với thầy.

Những đóng góp của thầy Thích Đồng Nguyện trong việc phòng chống đại dịch HIV/AIDS là điều rất đáng trân trọng trong cuộc sống này. Việc làm của thầy cần thêm nhiều sự tiếp sức của xã hội để cùng nhau sớm đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS.