Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề: Việt Nam lần đầu cho phép mang thai hộ

  1. #1
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần

    Việt Nam lần đầu cho phép mang thai hộ

    Thứ năm 18/12/2014 17:01
    Từ cấm hoàn toàn (theo Luật hôn nhân gia đình năm 2000 và quy định về sinh con bằng phương pháp khoa học), Luật hôn nhân gia đình sửa đổi năm 2014 đã cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và dự kiến có thể đưa vào áp dụng từ 01/01/2015.

    Luật hôn nhân gia đình sửa đổi năm 2014 đã cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo - Ảnh minh họa
    Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, đề xuất cho phép mang thai hộ đã được chấp nhận vì thực tế có những người mẹ không thể mang thai được. Có thể do lần sinh trước bị chảy máu và đã cắt tử cung, nhưng vẫn có trứng và có nhu cầu sinh con. Có người cứ mang thai là bị rối loạn đông máu hoặc có những người có bệnh lý ở tử cung và không thể mang thai, kể cả đã được hỗ trợ sinh sản...

    Những năm vừa qua, vì việc cấm mang thai hộ nên những người phụ nữ khao khát có con, có người phải ra nước ngoài để thực hiện dịch vụ này. Trở về nước, họ gặp rất nhiều khó khăn khi làm giấy tờ, xác định hồ sơ nhân thân cho cháu bé.

    Về mặt kỹ thuật và nhân văn, hỗ trợ sinh sản cho những người này hoàn toàn thực hiện được và hoàn toàn xứng đáng. Vậy tại sao không cho phép bệnh viện mình làm cho người dân.

    Theo Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến, nếu không cho phép, những người có điều kiện sẽ đi nước ngoài để nhờ mang thai hộ, nhưng người có nhu cầu chính đáng mà không có điều kiện kinh tế thì đành chịu, vì chi phí dịch vụ ở nước ngoài rất tốn kém.

    Có quy định cho phép mang thai hộ, bệnh viện mới có cơ hội giúp những người như vậy. Thế giới cũng đã có rất nhiều nước cho phép mang thai hộ, kể cả ở châu Âu, châu Á...

    Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cho hay, dự thảo hướng dẫn thực hiện việc mang thai hộ theo Luật hôn nhân gia đình sửa đổi hiện đã hoàn tất, các bộ ngành đều đã thống nhất với dự thảo của Bộ Y tế. Dự kiến quy định có thể được đưa vào áp dụng từ năm 2015.

    Theo đó, quy định rõ, người nhờ mang thai hộphải là cặp vợ chồng vì một nguyên nhân nào đó chưa có con chung cho dù đã áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (chẳng hạn do dị tật bẩm sinh, bị cắt tử cung, ung thư cổ tử cung, bị bệnh lý nội khoa nếu mang thai sẽ ảnh hưởng đến tính mạng…).

    Đối với người nhờ mang thai hộ, phải là người có quan hệ họ hàng cùng hàng với vợ hay chồng, có đủ sức khỏe mang thai, tự nguyện mang thai hộ và được sự đồng ý của chồng.

    Cả người mang thai hộ và nhờ mang thai hộ phải được khám sức khỏe, được tư vấn đầy đủ về y khoa và luật pháp, tâm lý trước khi tiến hành mang thai hộ.

    Trong hướng dẫn thực hiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có phần hợp đồng dân sự dành cho người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ, kể cả quy định trách nhiệm của hai bên. Trong trường hợp người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ không thực hiện trách nhiệm của mình thì sẽ nhờ tòa án dân sự can thiệp.

    Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cho hay, hiện có gần 20 cơ sở y tế có thể triển khai được kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như vậy. Tuy nhiên, ba cơ sở y tế được lựa chọn là Bệnh viện Phụ sản T.Ư ở miền Bắc, Bệnh viện T.Ư Huế ở miền Trung và Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ ở miền Nam được phép hỗ trợ các gia đình cần nhờ người mang thai hộ.

    Lựa chọn như vậy để Bộ Y tế có thể quản lý tốt, tránh các hệ lụy và biến tướng thương mại, như kiểu thuê mang thai hộ rồi người mang thai thuê không trả con cho gia đình thuê chẳng hạn.

    Về việc cho phép thuê mang thai hộ đối với những cặp đôi đồng tính, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cho hay, vấn đề này chưa được đặt ra trong hướng dẫn, một phần vì Luật hôn nhân gia đình sửa đổi không bác bỏ nhưng cũng không cho phép hôn nhân đồng tính. Nếu cho phép họ có con thì sẽ nảy sinh nhiều vấn đề chưa có cơ sở pháp lý để giải quyết.
    ads

  2. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Chỉ mang thai hộ chứ không cho đẻ thuê

    26-12-2014 13:00 - Theo: infonet.vn

    PGS TS Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết từ năm 2015, Luật sẽ cho phép mang thai hộ nhưng sẽ khó có thể “đẻ thuê” như nhiều người vẫn nghĩ.

    Chỉ có ba trung tâm được thực hiện mang thai hộ, sẽ khó có hiện tượng đẻ thuê.

    Luật không cho người mang thai hộ đẻ thuê



    Một bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương tâm sự việc cho phép mang thai hộ sẽ không còn tình trạng bệnh nhân phải luồn lách tìm cách thuê người mang thai như trước đây.




    Tại Bệnh viện Phụ sản trung ương, các bác sĩ cũng từng gặp những sản phụ vào sinh con ở bệnh viện. Họ lấy địa chỉ và tên của người sẽ làm mẹ đứa trẻ. Vì khi nhập viện sinh là y khoa cấp cứu nên các bác sĩ chỉ hỏi tên tuổi của bệnh nhân thông qua người nhà hoặc trực tiếp bệnh nhân chứ không ai kiểm tra giấy tờ tùy thân của bệnh nhân. Có lẽ vì thế, nhiều người “đẻ thuê” đã khai tên và tuổi của người thuê họ trong giấy tờ bệnh án nên khi ra viện, giấy chứng sinh ghi tên của bố mẹ ruột cháu bé còn người được thuê đẻ không có ảnh hưởng gì.




    Tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ cho biết nếu không có luật mang thai hộ thì những người họ có nhu cầu có con, họ vẫn muốn làm mọi cách để có thể có con ruột của mình bằng cách sang Thái Lan hoăc nước nào đó để sinh con. Bản thân bác sĩ Vệ cũng gặp nhiều trường hợp tha thiết có con nhưng khi biết luật chưa cho phép, họ rẽ ngang đường khác bằng cách nào đó của riêng họ.




    Cho phép mang thai hộ không phải là xấu bởi số phụ nữ không may mắn mất quyền mang thai rất nhiều và việc này giúp họ có cơ hội được làm mẹ. Có những trường hợp bệnh nhân bị bại não, họ không thể kết hôn nhưng sức khỏe sinh sản vẫn bình thường. Người thân tha thiết mong có cháu để nói dõi tông đường thì biện pháp tìm người mang thai hộ là điều tuyệt vời với những gia đình đó.




    Những người phụ nữ được nhờ mang thai hộ chỉ được nhờ một lần cho đến khi mang thai thành công.
    Thực hiện mang thai hộ như thế nào



    Pháp luật Việt Nam (theo Luật Hôn nhân gia đình sửa đổi 2014) chỉ cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. “Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo” được giải thích là việc một người phụ nữ tự nguyện (không vì mục đích thương mại) giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi đã áp dụng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.



    Bệnh nhân đợi khám xếp hồ sơ ở Trung tâm hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Phụ sản Trung ương.



    Cách thực hiện là lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng cho thụ tinh trong ống nghiệm để tạo phôi. Sau đó cấy phôi vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai để người này mang thai và sinh con. Đứa trẻ sinh ra được trao lại cho bố mẹ sinh học là cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ. Con sinh ra trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là con chung của cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ, kể từ thời điểm con được sinh ra.


    Mang thai hộ vì mục đích thương mại là việc một phụ nữ mang thai cho người khác bằng cách áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để hưởng lợi về kinh tế hoặc các lợi ích khác.

    Nói về vấn đề này, PGS TS Nguyễn Viết Tiến cho rằng hiện nay mỗi năm cả nước có khoảng 500 đến 700 người có nhu cầu muốn nhờ người mang thai hộ vì những hoàn cảnh khác nhau. Cho đến thời điểm này, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã nhận được nhiều hồ sơ xin làm thủ tục mang thai hộ của các bệnh nhân hiếm muộn, trong đó có những hồ sơ mà bệnh nhân thể hiện được nỗi khát khao, bày tỏ thống thiết mong muốn được làm cha mẹ sinh học của họ. Có những bệnh nhân họ đã chọn được 2 – 3 người có thể mang thai hộ và họ đều muốn thực hiện cả trên những người mình nhờ. Tuy nhiên theo luật chỉ được 1 người mang thai hộ.




    Hiện nay, Bộ Y tế đã chốt sẽ có 3 cơ sở y tế là Bệnh viện Phụ sản T.Ư ở miền Bắc, Bệnh viện T.Ư Huế ở miền Trung và Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ ở miền Nam được phép hỗ trợ các gia đình cần nhờ người mang thai hộ. Lý do chọn 3 địa điểm này vì Bộ Y tế muốn quản lý thật tốt, tránh các hệ lụy và biến tướng thương mại, như kiểu thuê mang thai hộ rồi người mang thai thuê không trả con cho gia đình thuê chẳng hạn. Chính vì thế, khi Luật đi vào sẽ khó có thể xảy ra tình trạng thương mại, đẻ thuê như nhiều người lo lắng.




    Về mặt kỹ thuật thực hiện, PGS Tiến khẳng định Việt Nam đủ kinh nghiệm để làm điều này vì trong hơn mười năm qua kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm trong hỗ trợ sinh sản của Việt Nam đã đạt được những thành tích cao hơn với nhiều nước trong khu vực. Chi phí để thực hiện mang thai hộ cũng chỉ rơi vào từ 2000 đến 3000 USD trong khi đó ở Mỹ chi phí khoảng 35.000 USD.




    Khánh Ngọc


  3. #3
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Thực hiện kỹ thuật mang thai hộ đang chờ văn bản hướng dẫn

    Thứ năm 15/01/2015 15:11

    (Chinhphu.vn)- MặcdùLuật Hôn nhân - Gia đình (sửa đổi) đã có hiệu lực hơn 2 tuần, tuy nhiên, các cặp vợ chồng có nhu cầu có con bằng phương pháp mang thai hộ vẫn phải chờ do chưa có văn bản hướng dẫn.





    Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết, dự kiến trong quý 1 năm nay, Bộ sẽ ban hành văn bản hướng dẫn về vấn đề này.

    Trước mắt, trong năm2015, Bộ Y tế chỉ cho phép 3 đơn vị đại diện cho 3 vùng miền được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ gồm: Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế và Bệnh viện Từ Dũ.

    Khi 3 đơn vị này “bắt tay” thực hiện kỹ thuật mang thai hộ theo quy định, nó có ý nghĩa rất quan trọngđối với những cặp vợ chồng không thể mang thai như: người vợ bị bệnh tật phải cắt bỏ tử cung hoặc do bệnh lý, không được phép mang thai trong khi hai buồng trứng vẫn bình thường và người chồng có tinh trùng khỏe. Trường hợp này, hai vợ chồng chỉ có thể có con bằng di truyền của chính họ thông qua kỹ thuật mang thai hộ, ông Quang cho biết.

    Lợi ích khác từ phía các bác sỹ trong một số trường hợp cấp cứu như: trường hợp sản phụ đẻ bị băng huyết, hoặc vỡ tử cung, hoặc bị rau tiền đạo... bắt buộc phải cắt ngay tử cung để cứu người mẹ. Những trường hợp này, kỹ thuật mang thai hộ là một “cứu cánh” trong niềm hạnh phúc có con của các cặp vợ chồng.

    Chính vì vậy, “mang thai hộ giúp các bác sỹ có thể quyết định nhanh hơn để đảm bảo tính mạng của người mẹ đồng thời cũng tạo cơ hội để gia đình đó tiếp tục có thêm con một cách chính đáng”. Ông Quang chia sẻ.

    Theo quy định, người nhờ mang thai hộ phải là những cặp vợ chồng kết hôn sau 1 năm chưa có con dù sinh hoạt tình dục bình thường (3 lần/tuần), không có biện pháp tránh thai.

    Những phụ nữ không có tử cung hoặc bị bệnh, hỏng, bệnh lý như tim mạch cũng được phép nhờ mang thai hộ.

    Ngoài ra, người cùng huyết thống 3 đời như: Cùng hàng, con cô, con chú, con bác, con dì mới được phép mang thai hộ. Nếu vợ chồng chưa ly dị, nếu muốn thực hiện phương pháp mang thai hộ, phải được đồng ý của người chồng.

    Điều trị hiếm muộn, không được BHYT thanh toán

    Mang thai hộ là quá trình diễn biến phức tạp, đòi hỏi các cơ sở có kinh nghiệm thụ tinh trong ống nghiệm. Vì vậy, trước mắt, Bộ Y tế chỉ cho phép Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Huế, Bệnh viện Từ Dũ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ. Ba bệnh viện này đại diện cho 3 vùng.

    “Không phải cơ sở nào cũng đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật mang thai hộ. Trong khi, số người mang thai hộ cũng không phải là nhiều, trước mắt Bộ giao cho 3 đơn vị thực hiện, sau 1 năm sẽ tổng kết và rút kinh nghiệm.”, ông Nguyễn Huy Quang nhấn mạnh.

    Để hạn chế nạn môi giới trong mang thai hộ, đại diện Bộ Y tế cũng cho biết, người muốn mang thai hộ phải đến bệnh viện để thực hiện quy trình. Nếu bệnh viện làm sai sẽ bị xử lý nghiêm. Trường hợp chỉ hai người môi giới với nhau, bệnh viện xác định không phải là họ hàng thì không được phép thực hiện.

    Bộ Y tế sẽ có cách kiểm soát chặt chẽ người mang thai hộ. Chẳng hạn, những người mang thai hộ sẽ được thống kê trên hệ thống máy tính có kết nối dữ liệu. Khi người mang thai hộ đã đăng ký làm tại trung tâm này mà sang trung tâm khác đăng ký sẽ không được.

    Vụ trưởng Vụ pháp chế cũng cho biết, điều trị hiếm muộn sẽ không được bảo hiểm y tế thanh toán. Mỗi lần thực hiện kỹ thuật mang thai hộ như một lần thụ tinh trong ống nghiệm, do đó, mang thai hộ vẫn có thể gặp thất bại.

    Dự kiến, tại Việt Nam, chi phí cho một ca mang thai hộ khoảng 30-50 triệu đồng, trong khi đó tại Singapore khoảng 400 triệu đồng, tại Thái Lan trên 300 triệu đồng.
    Thúy Hà

  4. #4
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Công bố 3 bệnh viện thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

    Thứ năm, 29/01/2015 10:41
    3 cơ sở đủ điều kiện thực hiện ngay kỹ thuật mang thai hộ ở Hà Nội, Huế và TPHCM.

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Theo đó, các cặp vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện.



    Vợ chồng nhờ mang thai hộ, người mang thai hộ và trẻ sinh ra nhờ mang thai hộ được được tư vấn về y tế, pháp lý và tâm lý; được bảo đảm an toàn về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và được pháp luật tôn trọng, bảo vệ.



    Mang thai hộ. Ảnh minh họa



    Nghị định quy định rất rõ, sẽ có 3 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện thực hiện ngay kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo gồm: BV Phụ sản trung ương; BVĐK trung ương Huế; BV Phụ sản Từ Dũ TPHCM.



    Số cơ sở y tế thực hiện được kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo ngoài 3 bệnh viện trên sẽ được Bộ y tế bổ sung sau 1 năm.
    Để thực hiện kỹ thuật mang thai hộ, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật sẽ xem xét, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.




    Trường hợp cần thiết có thể kiểm tra bản chính, yêu cầu bổ sung các giấy tờ khác có liên quan, phỏng vấn trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan công an hỗ trợ; đồng thời, chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ và về chuyên môn, kỹ thuật do cơ sở mình thực hiện.



    Nghị định cũng nêu rõ, cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ cần được tư vấn về y tế, pháp lý và tâm lý.

    Theo Thu Minh - Kiến thức

  5. #5
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,649 lần
    Vợ chồng vô sinh được phép nhờ mang thai hộ

    Thứ tư, 28/01/2015 23:20

    Các cặp vợ chồng vô sinh có thể gửi hồ sơ đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được Bộ Y tế cấp phép.

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Theo đó, các cặp vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện.

    Vợ chồng nhờ mang thai hộ, người mang thai hộ và trẻ sinh ra nhờ mang thai hộ được được tư vấn về y tế, pháp lý và tâm lý; được bảo đảm an toàn về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và được pháp luật tôn trọng, bảo vệ.


    Các cặp vợ chồng có thể nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

    Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải đảm bảo các điều kiện: có ít nhất một năm kinh nghiệm thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và tổng số chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm trong năm tối thiểu là 300 ca; chưa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm; đáp ứng nhu cầu và bảo đảm thuận lợi cho người dân.


    Nghị định cũng nêu rõ 3 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện thực hiện ngay kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo gồm: BV Phụ sản trung ương; BVĐK trung ương Huế; BV Phụ sản Từ Dũ TP HCM. Sau một năm triển khai thực hiện Nghị định này, căn cứ các điều kiện, Bộ trưởng Y tế sẽ xem xét bổ sung các cơ sở khác.


    Theo nghị định, các cặp vợ chồng vô sinh gửi hồ sơ đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật này. Các cơ sở khám chữa bệnh sẽ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, trường hợp cần thiết có thể kiểm tra bản chính, yêu cầu bổ sung các giấy tờ khác có liên quan, phỏng vấn trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan công an hỗ trợ. Các cơ sở trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ và về chuyên môn, kỹ thuật do cơ sở mình thực hiện.


    Theo Chính phủ, việc bổ sung quy định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thể hiện tính nhân văn và đáp ứng nhu cầu làm cha mẹ chính đáng của các cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.



  6. #6
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Quy định về điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

    02/02/2015


    Ngày 28/01/2015, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

    Theo nghị đinh, các cặp vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện. Vợ chồng nhờ mang thai hộ, người mang thai hộ và trẻ sinh ra nhờ mang thai hộ được được tư vấn về y tế, pháp lý và tâm lý; được bảo đảm an toàn về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và được pháp luật tôn trọng, bảo vệ.

    Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải đảm bảo các điều kiện: có ít nhất một năm kinh nghiệm thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và tổng số chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm trong năm tối thiểu là 300 ca; chưa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm; đáp ứng nhu cầu và bảo đảm thuận lợi cho người dân.

    Nghị định cũng nêu rõ 3 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện thực hiện ngay kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo gồm: Bệnh viện Phụ sản Trung ương; Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế; Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TP HCM. Sau một năm triển khai thực hiện Nghị định này, căn cứ các điều kiện, Bộ trưởng Y tế sẽ xem xét bổ sung các cơ sở khác.

    Theo nghị định, các cặp vợ chồng vô sinh gửi hồ sơ đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật này. Các cơ sở khám chữa bệnh sẽ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, trường hợp cần thiết có thể kiểm tra bản chính, yêu cầu bổ sung các giấy tờ khác có liên quan, phỏng vấn trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan công an hỗ trợ. Các cơ sở trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ và về chuyên môn, kỹ thuật do cơ sở mình thực hiện.

    Các cặp vợ chồng vô sinh có thể gửi hồ sơ đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được Bộ Y tế cấp phép.

    Theo Chính phủ, việc bổ sung quy định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thể hiện tính nhân văn và đáp ứng nhu cầu làm cha mẹ chính đáng của các cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

    Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2015. Nghị định này thay thế Nghị định số 12/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ về sinh con theo phương pháp khoa học kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực./.

    http://moj.gov.vn/ct/tintuc/Pages/va...px?ItemId=5924

  7. #7
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

    Thứ hai 02/02/2015 14:24

    Theo Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thì cặp vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.



    Vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo - Ảnh minh họa

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

    Theo nghị đinh, các cặp vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện. Vợ chồng nhờ mang thai hộ, người mang thai hộ và trẻ sinh ra nhờ mang thai hộ được được tư vấn về y tế, pháp lý và tâm lý; được bảo đảm an toàn về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và được pháp luật tôn trọng, bảo vệ.

    Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải đảm bảo các điều kiện: Có ít nhất một năm kinh nghiệm thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và tổng số chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm trong năm tối thiểu là 300 ca; chưa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm; đáp ứng nhu cầu và bảo đảm thuận lợi cho người dân.

    Nghị định cũng nêu rõ 3 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện thực hiện ngay kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo gồm: Bệnh viện Phụ sản Trung ương; Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế; Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TP HCM. Sau một năm triển khai thực hiện Nghị định này, căn cứ các điều kiện, Bộ trưởng Y tế sẽ xem xét bổ sung các cơ sở khác.

    Theo nghị định, các cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ cần được tư vấn về y tế, pháp lý và tâm lý.

    Các cặp vợ chồng vô sinh gửi hồ sơ đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được Bộ Y tế cho phép thực hiện kỹ thuật này.

    Các cơ sở khám chữa bệnh sẽ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, trường hợp cần thiết có thể kiểm tra bản chính, yêu cầu bổ sung các giấy tờ khác có liên quan, phỏng vấn trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan công an hỗ trợ.

    Thực tế cho thấy có những người mẹ không thể mang thai vì nhiều nguyên nhân nhưng vẫn có trứng và có nhu cầu sinh con; có những người có bệnh lý ở tử cung và không thể mang thai, kể cả đã được hỗ trợ sinh sản và cũng có người cứ mang thai là bị rối loạn đông máu...

    Việc bổ sung quy định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thể hiện tính nhân văn và đáp ứng nhu cầu làm cha mẹ chính đáng của các cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

    Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2015. Nghị định này thay thế Nghị định số 12/2003/NĐ-CP ngày 12/2/2003 của Chính phủ về sinh con theo phương pháp khoa học kể từ ngày Nghị định có hiệu lực.
    Thanh Trà
    http://tiengchuong.vn/

  8. #8
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Điều kiện và ràng buộc pháp lý với việc mang thai hộ

    03-02-2015 06:10 - Theo: nongnghiep.vn

    Cần chú ý là thỏa thuận mang thai hộ của các bên phải được lập thành văn bản có công chứng của đủ các bên có liên quan, nếu có ủy quyền cũng chỉ là vợ chồng ủy quyền cho nhau, không ủy quyền cho người thứ ba./ Chính thức cho phép mang thai hộ.


    * Việc mang thai hộ được cho phép tại Việt Nam từ 1/1/2015. Vậy về phía người được nhờ mang thai hộ phải đáp ứng những điều kiện gì và sự ràng buộc pháp lý nào giữa những người có liên quan?

    Đỗ Thu Hiền, Vụ Bản, Nam Định

    Lần đầu tiên việc mang thai hộ được cho phép tại Việt Nam từ 1/1/2015. Theo bà Trần Việt Thái, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp TP.HCM thì đối với người được nhờ mang thai hộ phải có đủ các điều kiện là người thân thích cùng hàng với bên vợ hoặc bên chồng người nhờ mang thai hộ (cùng hàng tức là có mối quan hệ ngang hàng, là chị hoặc em); đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần; nếu có chồng thì phải được người chồng đồng ý bằng văn bản.

    Cần chú ý là thỏa thuận mang thai hộ của các bên phải được lập thành văn bản có công chứng của đủ các bên có liên quan, nếu có ủy quyền cũng chỉ là vợ chồng ủy quyền cho nhau, không ủy quyền cho người thứ ba.

    Theo Luật Hôn nhân và gia đình, việc cho phép mang thai hộ là nhằm mục đích nhân đạo, chỉ áp dụng cho vợ chồng khó khăn trong việc sinh con.Đối tượng độc thân không được nhờ mang thai hộ. Luật không cho phép việc mang thai hộ là một nghề, những quy định chặt chẽ trong việc mang thai hộ cũng nhằm chống mua bán người. Luật quy định người nhờ mang thai hộ không được từ chối việc nhận con.

    Nếu không, người mang thai hộ có quyền yêu cầu tòa án buộc người nhờ mang thai hộ phải nhận con. Ngược lại, bên mang thai hộ cũng không được phép giữ con vì luật quy định việc mang thai hộ không làm phát sinh mối quan hệ mẹ con. Khi xảy ra tình huống này, người nhờ mang thai hộ có quyền yêu cầu tòa án buộc người mang thai hộ phải giao con.

    Còn về tài sản, trước đây luật chỉ quy định một chế độ tài sản duy nhất của vợ chồng là tài sản chung trừ trường hợp là có xác nhận tài sản riêng.

    Cách quy định như vậy chưa thực sự đảm bảo cho vợ chồng được quyền tự thỏa thuận, tự định đoạt đối với tài sản của mình trước khi kết hôn cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mỗi bên. Lần này luật bổ sung thêm chế độ "tài sản theo thỏa thuận".

    Có nghĩa là luật cho phép hai bên thỏa thuận về tài sản trước khi kết hôn. Trường hợp vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì phải lập trước khi kết hôn, bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản này có hiệu lực kể từ ngày đăng ký kết hôn...

    Các thỏa thuận này các bên có thể thay đổi trong quá trình hôn nhân. Trong quá trình làm luật cũng có người lo ngại là quy định này không phù hợp phong tục tập quán và văn hóa của nhân dân ta. Tuy nhiên, không ít ý kiến phân tích rằng đối với vấn đề tài sản thì càng rành mạch càng tốt, nhất là khi có sự cố trong hôn nhân thì việc có một thỏa thuận trước đó sẽ tránh được nhiều rắc rối, thiệt hại cho các bên.

    Việc thỏa thuận tài sản trước khi kết hôn là nhằm bảo vệ quyền lợi cho cả hai bên vợ chồng về vấn đề tài sản trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng giữa họ. Hơn nữa luật cho phép các bên có thể lựa chọn hình thức này chứ không quy định duy nhất chỉ có chế độ tài sản theo thỏa thuận.

    Do đó tôi cho rằng quy định này phù hợp với cuộc sống thời đại và thuận lợi khi hội nhập quốc tế. Vấn đề là cả hai bên cần áp dụng phù hợp và hướng đến một lối sống đẹp, văn minh.



  9. #9
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Quy trình, chi phí kỹ thuật mang thai hộ tại BV Phụ sản TƯ

    04-02-2015 09:38 - Theo: kienthuc.net.vn

    Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến cung cấp thông tin chi tiết về cách làm hồ sơ, quy trình cũng như chi phí một ca thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.


    Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến cho biết: "Hiện có 20 ca đăng ký mang thai hộ ở Bệnh viện Phụ sản TƯ trong thời gian chờ xem xét hồ sơ. Một số trường hợp không đủ điều kiện thực kỹ thuật mang thai hộ hồ sơ đã bị loại".

    Thứ trưởng Tiến cũng cung cấp những thông tin chi tiết về
    cách làm hồ sơ và quy trình thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.

    Hồ sơ và quy trình thực hiện


    Theo đó, để thực hiện kỹ thuật mang thai hộ ở Bệnh viện phụ sản Trung ương, các cặp vợ chồng làm đúng theo mẫu hồ sơ đề nghị mang thai hộ trong nghị định 10/2015/NĐ-CP, quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ.


    Những cặp vợ chồng không thể mang thai có thể đăng ký thực hiện kỹ thuật mang thai hộ tại 3 cơ sở được phép thực hiện kỹ thuật này. (Ảnh minh họa)


    Ngoài ra, tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương, các cặp vợ chồng cần cung cấp bản sao hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn và chứng minh thư kèm theo hồ sơ để tránh tình trạng giả làm vợ chồng đến thực hiện mang thai hộ vì mục đích lợi nhuận bất hợp pháp.


    Quy trình thực hiện kỹ thuật mang thai hộ được thực hiện sau khi hồ sơ được thông qua. Quy trình trên, giống quy trình cho nhận tinh trùng cho và nhận noãn, cho và nhận phôi. Theo đó, bước đầu tiên, cặp vợ chồng muốn nhờ mang thai hộ phải khám và làm các xét nghiệm để xác định không bị bệnh di truyền ảnh hưởng đến thế hệ sau, không mắc bệnh tâm thần, không nhiễm HIV…


    Người phụ nữ chấp nhận mang thai hộ cũng phải khám sức khỏe, sức khỏe sinh sản xem đủ điều kiện mang thai và mang thai hộ không? Nếu tất cả đều đủ điều kiện, đến bước thụ tinh nhân tạo.


    Các bác sĩ sẽ thực hiện kích trứng, chọc hút trứng và lấy tinh trùng của cặp vợ chồng muốn nhờ mang thai hộ thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm cùng với ngày hút trứng và lấy tinh trùng.


    Trứng với tinh trùng, sẽ được thực hiện thụ tinh trong phòng nuôi cấy.


    Các chuyên viên phôi học sẽ theo dõi sự phát triển của phôi trong 2 hoặc 3 ngày, tùy trường hợp. Sau đó, sẽ thực hiện chọn phôi và chuyển phôi vào tử cung của người mang thai hộ vào 2-3 ngày sau chọc hút trứng, tùy trường hợp.


    Tiếp đó các bác sĩ sẽ tiêm thuốc và đặt thuốc vào âm đạo để hỗ trợ cho sự làm tổ của thai.14 ngày sau đó sẽ thử thai và theo dõi thai định kỳ như thai kỳ của người mang thai bình thường.



    Chi phí thực hiện kỹ thuật mang thai hộ


    Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Phụ sản Trung Ương, chi phí đề thực hiện một ca mang thai hộ tương đương với chi phí một ca thụ tinh trong ống nghiệm bình thường khác.


    Với những cặp vợ chồng bình thường chi phí thực hiện kỹ thuật mang thai hộ từ 40-50 triệu đồng/ca. Với những ca khó chi phí khoảng 60-70 triệu đồng.


    Chí phí này chủ yếu là do lượng thuốc hỗ trợ mà họ phải sử dụng nhiều hay ít. Nếu phải sử dụng thuốc nhiều thì chi phí sẽ cao hơn, còn lượng thuốc ít hơn thì chi phí cũng rẻ hơn.




  10. #10
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Mang thai hộ phải là người thân thích?
    Chủ nhật ngày 08-02-2015
    Mang thai hộ là vấn đề mà Luật Hôn nhân gia đình (HNGĐ) hiện hành “bỏ trống”, vì thế thực tế nảy sinh muôn ngàn rắc rối, đơn cử như việc ai sẽ là mẹ đích thực của đứa trẻ, người mang thai hộ cần đảm bảo các tiêu chuẩn về sức khỏe ra sao, trường hợp không nhận con thì giải quyết thế nào. Dự thảo Luật HNGĐ sửa đổi đã dự liệu các tình huống này.


    Cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo


    Về vấn đề mang thai hộ, Bộ Tư pháp cho biết, quá trình lấy ý kiến vào dự thảo Luật vẫn còn 2 ý kiến khác nhau. Ý kiến thứ nhất cho rằng, Nhà nước cần cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại nhưng nên cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo để tạo điều kiện cho những cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản được quyền làm cha, mẹ theo nguyện vọng.


    Tuy nhiên, để tránh bị lạm dụng, pháp luật phải quy định chặt chẽ, cụ thể các điều kiện đối với người mang thai hộ, người nhờ mang thai hộ; hình thức pháp lý của việc mang thai hộ; quyền và nghĩa vụ cụ thể của các bên và nhiều vấn đề khác có liên quan đến việc mang thai hộ.


    Tuy nhiên, ý kiến thứ hai lại cho rằng, Luật HNGĐ cần nghiêm cấm việc mang thai hộ vì đây là vấn đề nhạy cảm và phức tạp, có thể mang lại nhiều hậu quả xấu về mặt xã hội, mặt khác cũng không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.


    Bộ Tư pháp ủng hộ ý kiến thứ nhất: Nên cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Bộ Y tế tán thành quan điểm này vì cho rằng cấm nhờ người mang thai hộ thì thiếu tính nhân văn, nếu cho phép sẽ tạo điều kiện giúp những người phụ nữ không có khả năng mang thai để được toại nguyện ước mơ làm mẹ.


    Ảnh minh họa nguồn Internet

    Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng đã đề xuất chỉ cho phép một số trường hợp được mang thai hộ nhưng phải bảo đảm một số điều kiện, trong đó không vì mục đích thương mại (nghiêm cấm đẻ thuê); chỉ cho phép với những người cùng trong dòng họ…Nhưng, nhiều ý kiến lo ngại cho phép mang thai hộ sẽ bị lợi dụng để mua bán. Bởi trong trường hợp này việc chứng minh vì mục đích thương mại hay nhân đạo là rất khó khăn. Thậm chí từ nhân đạo đến thương mại rất dễ bị biến tướng do các cơ quan chức năng không kiểm soát nổi…


    Không HIV, không tâm thần và… dưới 45 tuổi


    “Khoanh vùng” người được mang thai hộ phải là người thân thích là quan điểm được nhiều ý kiến tán thành. Ngoài ra, dự luật cũng quy định kèm theo các điều kiện khác về sức khỏe. Để rộng đường dư luận, Dự thảo Luật HNGĐ đưa ra hai phương án.


    Thứ nhất, người được nhờ mang thai hộ phải là người có quan hệ thân thích của vợ hoặc chồng nhờ mang thai hộ; từ đủ 20 tuổi đến 45 tuổi; có đủ sức khỏe để thụ thai, mang thai và sinh đẻ, không mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS, bệnh tâm thần, bệnh truyền nhiễm hay các bệnh di truyền khác.


    Phương án 2 ngoài những điều kiện nêu trên, có mở rộng hơn ngoài người thân thích thì “trong trường hợp không có người thân thích để mang thai hộ thì vợ chồng có thể nhờ người phụ nữ khác mang thai hộ”.


    Tuy nhiên, phương án thứ hai không được nhiều ý kiến ủng hộ bởi lẽ nếu theo phương án này việc mở quá rộng dễ đến hệ lụy như nguy cơ bùng phát dịch vụ đẻ thuê, hay tranh chấp khi đứa trẻ sinh ra...Bên cạnh đó, nếu các quy định về tình trạng sức khỏe của người mang thai hộ được ban hành thì cần nhanh chóng có những hướng dẫn cụ thể để việc áp dụng được thuận lợi, nhất là trong trường hợp một số bệnh lý thuộc trường hợp cấm mang thai hộ rất khó xác định (như bệnh tâm thần).


    Để hạn chế những tranh chấp có thể phát sinh trong việc mang thai hộ, dự luật cũng quy định về quyền và nghĩa vụ của người mang thai hộ, trong đó đáng chú ý là các quy định như không có quyền yêu cầu bên nhờ mang thai hộ hỗ trợ tài sản hoặc thu nhập cho việc mang thai, kể cả hỗ trợ cho việc chăm sóc thai; phải thực hiện đúng cam kết về việc giao con cho bên nhờ mang thai hộ; có nghĩa vụ tôn trọng bí mật đời tư, các quyền riêng tư khác, danh dự, nhân phẩm, uy tín của bên nhờ mang thai hộ...


    Với các quy định cụ thể nêu trên, dự luật được thông qua sẽ tạo hành lang pháp lý điều chỉnh một vấn đề không mới nhưng được dư luận hết sức quan tâm, đồng thời hạn chế tối đa những hiện tượng tiêu cực trong xã hội như đẻ thuê...



    Các quy định đáng chú ý của dự thảo Luật HNGĐ sửa đổi về mang thai hộ:


    1. Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được áp dụng đối với những cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.


    2. Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải tuân thủ các điều kiện do Luật này, pháp luật về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.


    3. Con sinh ra trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là con chung của vợ chồng nhờ mang thai hộ.


    4. Trong trường hợp mang thai hộ không tuân thủ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì người mang thai hộ là mẹ của con được sinh ra.
    Theo Báo điện tử Pháp luật Việt Nam
    Bình An


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •