Chủ nhật, 21-12-2014 09:54:26 am
Tình yêu đồng tính, tình dục trước hôn nhân là vấn đề nhạy cảm luôn bị né tránh. Tuy vậy, tác giả trẻ Sơn Paris đã dám nói ra những góc khuất trong đời sống tình cảm của giới trẻ hiện nay trong cuốn tiểu thuyết 16+ mang tên Muốn khóc thật to.



"Muốn khóc thật to" là tiểu thuyết mới của Sơn Paris – mộthot boy 9x hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật được đông đảo bạn trẻ biết đến. Cuốn sách là lời tự sự dành cho tất cả những trái tim cô đơn và khao khát yêu thương.


Cuốn tiểu thuyết này chứa đựng rất nhiều cung bậc cảm xúc khiến trái tim người đọc không khỏi thổn thức: từ hạnh phúc tới đau thương, tất cả chỉ cách nhau một ranh giới bé nhỏ. Tình yêu vốn là thứ tài sản tuyệt vời nhất của con người, nhưng cũng chính là bể khổ mà bất cứ ai cũng phải nếm trải. Tuổi thanh xuân qua đi nhanh chóng, chỉ còn quá khứ và hoài niệm về một câu chuyện tình yêuđẹp và đau đớn sẽ ở lại vĩnh viễn.

Nội dung của “Muốn khóc thật to” đề cập đến nhiều góc khuất trong đời sống của
giới trẻ như tình yêu đồng tính, quan hệ tình dục trướchôn nhân… Chính điều này đã khiến cuốn tiểu thuyết được gắn mác 16+.

Tuy nhiên, khi đọc những trang tiểu thuyết của Sơn Paris, độc giả có thể nhận thấy nó vô cùng chân thực nhưng không hề trần trụi và sống sượng. Ngược lại, Sơn Paris đã biết cách biến những gì “chai sạn” nhất trở nên thật mềm mại và giàu cảm xúc.


Người đọc sẽ bị cuốn theo cuộc hành trình đi tìm kiếm chính mình của Phong và những người bạn của anh. Đó là cuộc hành trình đầy chông gai, nhuốm màu buồn, không ít cám dỗ và cũng đầy rẫy đau thương. Nhưng đó là thử thách cuộc sống mà bất cứ ai – đặc biệt là những người trẻ trong xã hội hiện đại đều phải trải qua.

Cốt truyện lôi cuốn và hấp dẫn, cách giải quyết tình huống hợp lý, thắt mở nút biến hóa tài tình, Sơn Paris đã chứng tỏ một bước trưởng thành vượt bậc so với cuốn tiểu thuyết “Trót lỡ chạm môi nhau” trước đó.

Chàng sinh viên Học viện Ngoại giao đã "hoài thai" tới 7 tháng mới có thể cho ra đời "Muốn khóc thật to". Sơn Paris cho biết trong 7 tháng đó cậu hoàn toàn chìm trong tiểu thuyết, thậm chí đi ngủ cũng mơ về các tình huống trong truyện. Bạn bè của chàng trai 9x trong thời gian này cũng khó lòng gặp được Sơn Paris bởi anh chàng tắt di động và đóng Facebook để tập trung sáng tác.
Chính sự hi sinh này đã giúp cho "Muốn khóc thật to" nhận được rất nhiều sự phản hồi tốt từ những nghệ sĩ đã từng đọc qua tác phẩm. MC Thanh Vân Hugo nhận xét: “Sơn là một chàng trai đặc biệt. Một cá tính lạ. Một tài năng luôn khát khao được bung trổ. Văn của em sâu sắc, trần trụi và thật, cái thật ấy đi vào tim tôi. Tôi mất bốn ngày để đọc hết tiểu thuyết này. Những cảm xúc rất lạ cứ đan xen, vừa yêu đời lại vừa bi quan, những cặp đôi tôi thích lại không đến được với nhau, vừa đọc vừa tiếc vừa đau đáu... Có lẽ chính sự bất ngờ và dang dở lại khiến người ta trăn trở về tác phẩm này... Một tiểu thuyết đáng phải suy ngẫm…”

Bên cạnh Thanh Vân Hugo, Tăng Nhật Tuệ sau khi đọc bản thảo của "Muốn khóc thật to" lập tức đã sáng tác ca khúc cùng tên để dành tặng cho Sơn Paris. Tăng Nhật Tuệ chia sẻ: “Khi đọc được một phần bản thảo của “Muốn khóc thật to”, những kỷ niệm tuổi thơ cứ thế thôi thúc Tuệ sáng tác. Cũng lâu lắm rồi Tuệ không có cơ hội tìm về những miền ký ước đẹp và ngây thơ, trong sáng đến như thế giữa những bận rộn, chen lấn của cuộc sống này. Vả lại, Tuệ cũng mong muốn có những sản phẩm âm nhạc giàu tự sự, có chiều sâu và phù hợp với cảm xúc của nhiều khán giả.”

Ca khúc của Tăng Nhật Tuệ sáng tác cũng trở thành nhạc sách cho "Muốn khóc thật to" của Sơn Paris. Khi mua tiểu thuyết đính mác 16+ này, độc giả sẽ được nhận thêm phụ bản “Cho buồn bay theo gió” và CD nhạc sách. Hi vọng rằng cuốn tiểu thuyết này có thể trở thành cuốn "sách gối đầu giường" cho những người "cô đơn và muốn khóc".

Sơn Paris tên thật là Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1994, xuất thân là cựu học sinh trường chuyên Hùng Vương, từng đạt Thủ khoa Ngôn ngữ Pháp của Học viện Ngoại giao với số điểm 25,5. Đến nay Sơn đã có trong tay rất nhiều thành tích học tập đáng nể và chăm chỉ hoạt động nghệ thuật như làm MC, người mẫu ảnh và viết sách.
Theo Thiên Thanh/Nguoiduatin