Em co qh với gmd bị rách toát bcs,nhưng em hk bít rách lúc nào, vêˋ nhaˋ em rửa dv.hôm sau em bi sốt nhẹ. E vô tình đọc dc veˋ thuốc phơi nhiễm nên em co´ di xét ngiêm vaˋ dc bác si˜ cho uông thuốc phơi nhiêm tenofovir 300g vaˋ lamivudine 100g. Trong 5 ngày đầu tiên do bác si˜ nhầm nên e uống bị thiếu 200glamivudine mỗi ngày trong 5 ngày đầu tiên em uông lúc 15h30 .(sau nguy co khoảng 63h) . Sang ngay thư´ 6 em uống đủ nhưng bác si˜ nói laˋ uống buổi sáng tốt hơn nên bảo em uống lúc 9hsáng, tưˋ ngày thưd 6 đến nay em uôg 1v tenofovir 300g va 3v lamivudine 100g lúc 9h sáng. Đén nay e đa˜ uống xong dc 4 ngày. Trong may ngày đầu e co bi sốt,met moi,tieu chay. Nay lai bi mấy chấm hồng hông trên tay. Cho e hoi e uôngvay co sao k ạ