Thực ra không phải người nào nhiễm vi rút HIV cũng đều nhiễm chung một chủng vi rút, có thể mỗi người sẽ nhiễm phải một chủng loại vi rút HIV riêng và khi các chủng vi rút này được lây truyền từ người có HIV này sang người có HIV khác sẽ làm cho việc điều trị trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Việc một người có HIV bị nhiễm thêm chủng vi rút HIV khác được gọi là sự tái lây nhiễm.
Nói như vậy thì bạn vẫn chưa hình dung được cụ thể lắm phải không? Giả dụ thế này nhé, nếu một người A nhiễm phải chủng vi rút HIV vốn phản ứng với thuốc điều trị họ đang dùng còn người B thì nhiễm chủng vi rút HIV không phản ứng với thuốc đó.
Nếu giữa A và B có quan hệ tình dục, vi rút HIV sẽ lây nhiễm từ người B sang người A thì bạn biết là hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy, việc điều trị với người A sẽ khó khăn hơn nhiều hoặc thậm chí không còn hiệu quả nữa.




Trả lời kèm Trích dẫn