– Kỳ 2: Nỗ lực trong cuộc chiến chống ma túy
Cập nhật: Thứ Sáu, 09/01/2015 - 08:14

(BLC) – Dẫu không trực tiếp đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, song đội ngũ cán bộ Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh không kể ngày lễ, tết, hay ngày nghỉ vẫn cần mẫn tuyên truyền, tư vấn, cấp phát thuốc, động viên bệnh nhân nghiện ma túy vượt qua những khó khăn ban đầu để trở lại với cuộc sống hàng ngày.

Chính họ đã và đang góp sức mình trong cuộc chiến chống lại ma túy với niềm hy vọng lớn lao đem mùa xuân mới đến với những mảnh đời lầm lỗi, đang khát khao làm được lại cuộc đời.

Bác sỹ Trần Đức Tình – Phụ trách cơ sở điều trị methadone (Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh) tư vấn cho bệnh nhân lợi ích của việc điều trị cai nghiện bằng thuốc thay thế methadone.

Trở lại với câu chuyện của anh Gi. khi biết tôi là phóng viên, anh bảo, cũng chẳng giấu gì nhà báo, gần 1 năm cai nghiện tôi đã được cán bộ Trung tâm vận động tham gia làm đồng đẳng viên trực tiếp vận động các đối tượng nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy. Ngoài thời gian giúp vợ công việc hàng ngày, trồng, chăm sóc và chở chè đi bán, tôi đã cùng cán bộ trong Trung tâm đi tuyên truyền, vận động, cấp phát bơm kim tiêm sạch, bao cao su cho các đối tượng nghiện ma túy. Cùng với đó, chúng tôi tổ chức đi thu dọn bơm kim tiêm đã qua sử dụng về tiêu hủy để bảo vệ môi trường sống cho cộng đồng. Bằng những dẫn chứng cụ thể của bản thân như, sức khỏe ổn định, có việc làm và thu nhập cao từ trồng chè, gia đình tìm lại được hạnh phúc tôi đã thuyết phục được gần 50 bệnh nhân đến cai nghiện tại Trung tâm bằng thuốc thay thế methadone.

Cùng với anh Gi. Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS còn vận động một nhóm bệnh nhân tham gia Câu lạc bộ đồng đẳng viên ma túy để vận động người nghiện ma túy vào Trung tâm cai nghiện. Rất nhiều trường hợp không muốn hợp tác bởi họ nghĩ cuộc đời họ đã chấm dứt vì ma túy, song với sự động viên thuyết phục và bằng những dẫn chứng cụ thể của chính những người lầm lỗi, các đồng đẳng viên đã thuyết phục được họ tham gia cai nghiện ma túy thành công bằng thuốc thay thế mathadone.

Xác định methadone là “phao cứu sinh” cho người nghiện ma túy, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS đã mở 8 cơ sở điều trị methadone tại 8 huyện, thành phố và đưa 7 điểm cấp phát thuốc tại tuyến xã đã đi vào hoạt động. Đến ngày 20/12/2014 đã có 1.011 bệnh nhân được điều trị bằng methadone đạt 253% so với chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao là 400 bệnh nhân. Theo đánh giá của các cơ sở điều trị cai nghiện ma túy bằng methadone hầu hết bệnh nhân đã đoạn tuyệt với heroin sau 12 tháng điều trị. Góp phần giảm thiểu hành vi phạm tội, cải thiện tình trạng sức khoẻ, mà quan trọng hơn là giảm tối đa tình trạng tiêm chích ma túy, đồng nghĩa với việc giảm lây nhiễm HIV.

Cán bộ Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh lấy mẫu máu xét nghiệm HIV/AIDS.

Tuy nhiên theo số liệu báo cáo của Công an tỉnh tính đến hết năm 2014, toàn tỉnh có 3.884 người nghiện ma túy. Song đến nay mới có 26% người nghiện ma túy tham gia điều trị tại các cơ sở điều trị methadone trong toàn tỉnh. Thiếu tướng Lê Văn Bảy – Giám đốc Công an tỉnh đã từng khẳng định: “Tội phạm ma túy là một loại tội phạm đặc biệt. Từ ma túy có thể phát sinh ra nhiều tội khác bởi người nghiện ma túy sẵn sàng phạm tội với cả người thân, bạn bè hoặc chính bản thân mình để thỏa mãn cơn “khát” thuốc. Và chỉ có kìm chế được tội phạm ma túy mới mong ngăn chặn các loại tội phạm khác và đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Muốn chặn được nguồn “cung” phải triệt tiêu nguồn “cầu”, chỉ khi nào hết người nghiện ma túy mới hết được người buôn bán ma túy”.

Xác định được trách nhiệm lớn lao trong công cuộc phòng chống ma túy của tỉnh, năm 2015 và những năm tiếp theo, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS sẽ tiếp tục triển khai các điểm cấp phát thuốc methadone tại 14 xã trọng điểm ma túy thuộc các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên, Tam Đường. Phối hợp để triển khai một số điểm điều trị methadone nằm trong Trung tâm 06 thuộc Sở Lao động, Thương binh và xã hội. Tiếp tục đề xuất với các Dự án quốc tế hỗ trợ các trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho công tác khám, điều trị methadone tại các cơ sở và các điểm cấp phát thuốc tuyến xã...

Tạm biệt đội ngũ cán bộ Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, tôi nhớ câu nói của bác sỹ Trần Đức Tình, chỉ cần được nhìn thấy bệnh khỏe mạnh, ổn định về thể chất và tinh thần, luôn nở nụ cười lạc quan trên môi là ước mơ đem mùa xuân đến cho người nghiện ma túy của chúng tôi đã thành hiện thực. Và tôi tin, cái mơ ước ấy sẽ là động lực để đội ngũ cán bộ trong Trung tâm hoàn thành mục tiêu điều trị cho 1.700 bệnh nhân vào năm 2015 đúng theo Quyết định Thủ tướng đã giao cho tỉnh Lai Châu đem lại hạnh phúc cho hàng nghìn gia đình có người nghiện ma túy và góp sức cho một xã hội bình yên, ổn định và phát triển.

Trong năm 2014, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức 4 đợt ra quân truyền thông với hơn 100 buổi với hơn 4.400 người tham gia; tổ chức 10 buổi tại các khách sạn nhà hàng với 240 người nghe. Phát 200 cuốn sách; 113 bộ tranh lật; 220 quyển tạp chí AIDS. Hoạt động truyền thông được triển khai định kỳ ở 100% số xã và triển khai thường xuyên ở 50% số xã nguy cơ cao. Tổ chức mít tinh tại 7/8 huyện với 2.750 người tham dự; phát 39 lượt bản tin; Treo 105 băng zol tuyên truyền; Tổ chức sinh hoạt của các câu lạc bộ được 7 buổi/160 lượt thành viên tham gia; Truyền thông trực tiếp kiến thức phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng tại các huyện được 59 buổi/ 2.077 lượt người dự.
PV
http://baolaichau.vn/