HIV có 4 giai đoạn
1. Giai đoạn sơ nhiễm (còn gọi là giai đoạn nhiễm cấp). Hầu hết người bị lây nhiễm HIV không triệu chứng đặc chưng riêng nào do HIV gây ra, khoảng 6-12 tuần thì xét nghiệm máu có thể phát hiện thấy kháng thể chống HIV trong huyết thanh.
2. Giai đoạn nhiễm HIV không triệu chứng. Thời gian này có thể kéo dài từ 10-12 năm, người nhiễm HIV trong máu nhưng không có biểu hiện lâm sàng. Những người này có vẻ ngoài khỏe mạnh bình thường.
Vì vậy,vô tình trong giai đoạn này phát hiện ra có HIV,có thể không nhở rõ hành vi nguy cơ tạo ra.
3. Giai đoạn cận AIDS Khoảng 1/3 người nhiễm HIV có hạch to nổi toàn thân, thường gặp ở 2 bẹn, vùng cổ, nách, dưới hàm… Các hạch có đặc điểm là đối xứng nhau.
4. Giai đoạn (AIDS) có hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải trầm trọng,hay còn gọi giai đoạn nhiễm HIV chuyển thành AIDS.




Trả lời kèm Trích dẫn