Thứ năm, 29 Tháng một 2015, 17:03 GMT+7
Hiện nay, tình trạng nhiều cặp vợ chồng lấy nhau đã lâu, mặc dù không dùng bất cứ 1 biện pháp gì để tránh thai nhưng vẫn chưa có con là con số đáng báo động. Có nhiều nguyên nhân để dẫn tới việc chậm thụ thai.

Một trong những nguyên nhân phổ biến đó là bệnh phụ khoa của phụ nữ. Hầu hết các bệnh phụ khoa đều có thể chữa khỏi và không để lại hậu quả nặng nề nếu được phát hiện sớm và điều trị tích cực, kịp thời. Chị em cần tránh các bệnh sau bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc có con.

1. U xơ tử cung

- Thống kê trên thế giới cho thấy cứ khoảng năm phụ nữ thì có một người bị u xơ tử cung. Bệnh này đặc biệt hay gặp ở những người đang trong độ tuổi sinh sản.

U xơ tử cung (UXTC) là những cục bướu thịt có thể nằm ngoài bìa, trong thành hoặc lọt trong lòng tử cung. Đây là loại u lành tính thường thấy nhất của tử cung. Khi oestrogen trong cơ thể tăng cao, u xơ tử cung thường to ra do sự tăng sinh các sơi cơ, mô cơ ở thành tử cung.

- Người phụ nữ nên điều trị u xơ tử cung trước khi có dự định mang thai bởi khối u có thể gây ra một số bất lợi cho việc mang thai như: làm thay đổi lớp nội mạc tử cung hoặc chèn ép, gập vòi tử cung; bít lỗ, biến dạng buồng tử cung; không thuận lợi cho sự làm tổ của trứng; khó thụ thai gây vô sinh, sảy thai liên tiếp hoặc sinh non; làm ngôi thai bất thường; rối loạn cơn co tử cung nên khó sinh đẻ…

Khám sức khỏe định kì là một cách để phòng tránh bệnh tật. (Ảnh min họa)

Những u to nằm trên đường đi của thai sẽ cản trở sinh con qua đường âm đạo; sau sinh dễ gây băng huyết do sót nhau hoặc tử cung co hồi kém; có thể bị xoắn u cuống dài do ổ bụng rỗng đột ngột hoặc có biến chứng thuyên tắc mạch…

Do vậy, các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân nên đi khám sức khỏe trước khi có kế hoạch mang thai để phát hiện sớm các bệnh lý ảnh hưởng tới thai kỳ như u xơ tử cung, từ đó bác sĩ sẽ có hướng tư vấn, điều trị thích hợp.

2. U nang buồng trứng

- U nang buồng trứng là tình trạng bất thường của một hoặc cả hai bên buồng trứng. Đây là hiện tượng phổ biến và thường gặp ở những chị em phụ nữ ở tuổi dậy thì và mãn kinh.

U nang buồng trứng hình thành bên trong buồng trứng và là bao nang chứa đầy dịch. Cũng giống như nhiều bệnh phụ khoa khác, u nang buồng trứng có các triệu chứng rất mơ hồ, khó phán đoán từ sớm. Đa số trường hợp chỉ phát hiện được khối u buồng trứng một cách tình cờ khi siêu âm bụng kiểm tra hay khi khám phụ khoa định kỳ.

- 90% u nang buồng trứng là u lành nhưng cũng có tới 10% là ác tính. Nếu không kịp thời chữa trị có thể chuyển sang ung thư buồng trứng, đe dọa rất lớn đến khả năng phát triển và rụng trứng, từ đó gây khó khăn trong quá trình thụ thai và có con của chị em.

Việc khám phụ khoa định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm bệnh. Khi phát hiện u nang buồng trứng, nên được điều trị sớm để tránh trường hợp bỏ sót ung thư buồng trứng - một trong những nguy cơ gây tử vong cao cho người phụ nữ.

Trong trường hợp bạn phải phẫu thuật để loại bỏ u thì bạn nên nói kế hoạch mang thai của mình với bác sĩ phẫu thuật, vì bác sĩ phẫu thuật là người hiểu chính xác nhất những gì cần phải làm và những gì sẽ tác động đến khả năng sinh sản của bạn. Một người phụ nữ có thể mang thai với buồng trứng duy nhất, hoặc ngay cả với một phần của buồng trứng.

3. Viêm âm đạo

- Viêm âm đạo là bệnh do kí sinh trùng, nấm hoặc viêm lộ tuyến tử cung gây ra. Bệnh thường có biểu hiện rõ nét nhất là ngứa nhiều ở vùng âm hộ, khí hư bất thường (có màu trắng đục, loãng, có bọt nếu bị viêm do kí sinh trùng và đặc như bột, có ánh trắng nếu bị viêm nhiễm do nấm).

- Khi phụ nữ nhiễm trùng viêm âm đạo, thì môi trường trong âm đạo sẽ thay đổi, sẽ không phù hợp cho tinh trùng tồn tại và hoạt động, có chủng khuẩn có thể nuốt tinh trùng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ viêm nhiễm âm đạo trong thời kì mang thai, nguy hiểm càng tăng cao và có hại đến thai nhi, nhẹ gây động thai, nặng có thể dẫn đến đẻ non hoặc sẩy thai. Như vậy sẽ đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của thai nhi.

Những chị em không giữ gìn vệ sinh cẩn thận trong sinh hoạt hàng ngay hoặc trong hoạt động tình dục cũng có thể dễ bị viêm âm đạo, thậm chí là viêm âm hộ. Viêm âm đạo nếu không được chữa khỏi sẽ lan lên buồng trứng gây viêm và cản trở quá trình rụng trứng hoặc thụ tinh.

4. Chảy máu âm đạo bất thường

Chảy máu âm đạo bất thường là hiện tượng chảy máu nhưng không phải trong kì kinh nguyệt, có thể là giữa chu kì kinh hoặc sau khi quan hệ tình dục. Đây không phải là một dấu hiệu tốt và có thể là một cảnh báo về trục trặc trong cơ quan sinh dục hoặc hệ thống sinh sản, ví dụ như: u xơ tử cung, u buồng trứng, dạ con...

Một khi thấy xuất hiện âm đạo chảy máu bất thường thì nhất định phải đi kiểm tra phụ khoa ngay. Thông thường thì âm đạo chảy máu là dấu hiệu ban đầu của một số bệnh phụ khoa nên chị em không được coi thường việc này.

5. Viêm lộ tuyến cổ tử cung

Tuyến cổ tử cung là những tuyến nằm dưới lớp mạc của tử cung, có nhiệm vụ tiết dịch nhờn bôi trơn. Lộ tuyến cổ tử cung là phần biểu mô tiết ra niêm dịch bên trong cổ tử cung bị lộn ra ngoài, cũng có khi là sự phát triển lớp biểu mô mỏng chưa hoàn thiện và không bình thường ở cổ tử cung. Bệnh thường gặp ở những chị em đã từng sinh nở, người nạo hút hoặc sảy thai... Có nghĩa là ở những người đã mãn kinh, lộ tuyến thường không tồn tại nữa. Bệnh cũng có thể xuất hiện ở trẻ em, đó là lộ tuyến bẩm sinh.

Lộ tuyến làm cho lượng dịch trong âm đạo nhiều hơn bình thường, khiến cho tinh trùng khó di chuyển qua để gặp trứng. Hơn nữa, nó còn làm cho độ pH trong âm đạo thay đổi theo hướng bất lợi cho tinh trùng, có thể tiêu diệt tinh trùng ngay khi vừa vào đến âm đạo. Đó chính là một trong những lý do giải thích tại sao khi bị viêm lộ tuyến tử cung, người phụ nữ thường gặp khó khăn trong vấn đề thụ thai, thậm chí có thể bị vô sinh.

Theo T.T
VietBao.vn