Về nguyên tắc để bị Hiv. Thì vết thương phải hở và có máu chảy ra(I), nguồn Hiv(tất là máu, dịch) tiếp xúc phải tươi và có Hiv.(II) Và chuyện lây nhiễm Hiv qua tình dục khá phổ biến.
Dựa theo tình hình của bạn mình thấy.
- Thứ nhất: Vết thương bị hở và chảy máu là thật đủ (điều kiện I).
- Thứ hai: chưa rõ nguồn Hiv tiếp xúc vết thương bạn là gì và có Hiv trong đó không (điều kiên II chưa rõ).
- Thú ba: Nếu chỉ có vết thương ở dái, mà không có một vết nào chảy máu khác trên người thì mình xác nhận là đối tượng không cố ý lây cho bạn.
Nếu muốn lây nhiễm cho bạn thì không ai dại mà dùng vật nhọn và rạch dái bạn ra cho máu chảy, sau đó đưa nguồn Hiv vào vết thương. Vì chỗ bạn dùng thương xuyên trong quá trình qhtd và bạn sẽ để ý thấy. Nếu dùng móng tay mà gây ra chảy máu ở dái thì mình nghĩ do trùng hợp thôi.
Mình mạo muội đưa ra kết luận dựa trên lý thuyết bạn đưa ra. Điều kiện I đủ, điều kiện II chưa rõ(đối tượng bạn tiếp xúc không cố tình lấy nhiễm, có bị Hiv không, có dịch âm đạo tiếp xúc hay không)
Xác xuất nguy cơ bị nhiễm Hiv là 3%. 97% bạn an toàn. Trong 3% nguy cơ bị nhiễm có 10% là có thể bị Hiv. Vị vậy xác xuất bạn bị nhiễm là
0.03*0.1 = 0.003 = 0.3%.