
 Gửi bởi 
Truong Xuan
					 
				 
				Không có triệu chứng hay biểu hiện nào là đặc trưng của HIV cả, muốn biết duy nhất chỉ có XN máu.
Herpes tái phát nhiều lần, phải làm sao?
Bệnh Herpes do một loại virus gọi  là  Herpes simplexgây lên, có 2 typ I, II. Thông thường có từ 70-90%  người  lành mang virus này nhưng không có biểu hiện bệnh mà chỉ trong  các  trường hợp cơ thể suy nhược, sức đề kháng giảm, viêm nhiễm... thì  virus  trên da có thể trở thành gây bệnh.
Các thương tổn thường xuất hiện ở những vùng niêm mạc và bán niêm mạc   miệng, môi, da vùng quanh miệng, hoặc da vùng khác như ở bộ phận sinh   dục. Virus typ II gây tổn thương ở vùng niêm mạc, bán niêm mạc bộ phận   sinh dục nam và nữ, đáng lưu ý là có thể gây tổn thương ở tử cung của   nữ.
Thông thường nhiễm Herpes sẽ tự khỏi trong vòng 7-10 ngày mà không  cần  điều trị, nhưng rất hay tái phát, nếu mức độ tái phát trên 6 lần/năm   thì có thể coi là bệnh nặng. Trường hợp bệnh tái phát nhiều lần có thể   dùng thuốc dự phòng kháng virus như: Acyclovir 200mg uống ngày 2-3 lần;   nếu tái phát không thường xuyên thì chỉ cần điều trị triệu chứng, chấm   thuốc tại chỗ và dùng giảm đau, kháng sinh nếu bội nhiễm. Trường hợp  tái  phát nhiều lần có thể cho tiêm máu tự thân, lấy 5 ml máu ở tĩnh  mạch  tay sau đó chích vào mông, mỗi tuần chích 2 lần, chích đến 15 lần;  hoặc  chích Gammaglobulin loại 10% hay 16% (tùy theo thể trạng). Ngoài  ra nếu  bị bội nhiễm thì có thể dùng thêm kháng sinh, khi dùng thuốc cần  được sự  khiểm tra và kê toa của bác sĩ chuyên khoa da liễu.
Ngoài các biện pháp sử dụng thuốc để dự phòng tái phát, người bệnh  cần  tự rèn luyện để nâng cao sức đề kháng của cơ thể, chỉ khi sức đề  kháng  của cơ thể tốt, thể lực dồi dào, bệnh không cần điều trị cũng tự  hết mà  không tái phát lại nữa. Một số biện pháp nâng cao thể lực bạn  đang áp  dụng là rất tốt, cần thường xuyên hơn, tránh các căng thẳng thần  kinh  không cần thiết; thư giãn hợp lý; không nên dùng các chất kích  thích dễ  gây mất ngủ như cà phê, thuốc lá, bia rượu… Nếu có điều kiện  nên tập  dưỡng sinh để có thể tự điều tiết làm chủ tinh thần, tránh lo  âu, trầm  cảm, tự ti và sự lo lắng không cần thiết. Chế độ dinh dưỡng cần  phải đủ  sinh tố nhóm B và các loại vitamin E, C để nâng cao sức đề  kháng của  cơ thể.
Tuy được xếp vào nhóm lây lan qua đường tình dục, qua tiếp xúc nhưng   không phải ai cũng mắc bệnh Herpes bởi bản thân từng người đã có sẵn   virus này rồi, chỉ trong những điều kiện không thuận lợi mới gây bệnh mà   thôi. Bạn hãy lạc quan, đừng quá lo lắng để dẫn đến stress sẽ làm bệnh   tái phát nhiều hơn.