1 là máu rớt vào thức ăn trước khi nấu thì virut hiv đã bị xào nấu chín nhừ cungg thức ăn rồi, ko còn sống nữa thì nói đến lây nhiễm gì nữa.
2 là máu rớt vào thức ăn sau khi nấu chín rồi thì khi đó máu có hiv cùng thức ăn vào dạ dày, tại đây virut hiv cũng bị tiêu diệt theo sức đề kháng tự nhiên của cơ thể nên ko lây nhiễm.
Cuối cùng nếu bạn hay người thân cùng chung sống đang có hiv hãy tìm hiểu cách phòng lây nhiễm cho người khác, cẩn thận hơn với máu và dịch tiết cơ thể để không phải lo lâng. Bạn hãy tìm đọc nhiều tài liệu bổ ích trên diễn đàn.



Trả lời kèm Trích dẫn