Trích dẫn Gửi bởi Hoangmangloso Xem bài viết
Mọi người ơi! E đang vô cùng lo lắng (một nỗi lo sợ hoang mang, mông lung). Vài hôm trước, e có đi chợ mua kẽm, vòng sắt. E có ghé ngang một chỗ bán đồ sinh hoạt ở vỉa hè. Lúc e đang lựa đồ thì nghe người bán nói ở đây có một số thứ của dân xì ke nhờ họ bán dùm (bao điện thoại...). E có chạm vào chúng nhưng ko mua, e mua một vài thứ khác và bỏ chúng vào chung với bịch kẽm, vòng sắt. Về đến nhà thì e đem kẽm, vòng sắt ra làm đồ, trong lúc làm e bị kẽm, vòng sắc đâm vào tay thường xuyên nhưng ko biết có chảy máu ko? E ko có ý kì thị người bị bệnh H, nhưng e lại cảm thấy lo sợ. Người bán hàng nói dân xì ke có phải nói những người bị nhiễm H ko ạ? Nếu vật dụng đó là của người nhiễm H thì đồ của họ e bỏ chung vs kẽm, vòng sắt thì virus có lây sang ko ạ? Nếu lỡ em bị kẽm, vòng sắc đâm chảy máu thì có bị nhiễm bệnh ko ạ? Em còn nhỏ nên kiến thức của e ko đc rộng, rõ ràng mong Ad và mọi người tư vấn cho e được thấu suốt! E cảm ơn nhiều lắm ạ!

HIV và các đường lây nhiễm

Virus HIV lây nhiễm qua 3 con đường chủ yếu như sau:

1. Quan hệ tình dục không được bảo vệ với người đã bị nhiễm HIV.

2. Từ mẹ sang con: Một phụ nữ có HIV có thể truyền HIV sang con trong quá trình mang thai, chuyển dạ và sinh nở hoặc khi cho con bú.

3. Đường máu: Thông qua tiếp xúc với máu đã bị nhiễm bệnh. HIV trong máu đã bị nhiễm bệnh có thể lây truyền cho người chưa có HIV qua truyền máu và dùng chung kim tiêm và các dụng cụ xuyên, trích khác như lưỡi dao cạo, ... chưa được tiệt trùng.

Lưu ý: HIV không lây qua muỗi đốt, hôn hay tiếp xúc thông thường như ôm, bắt tay

Các nguyên tắc sinh hoạt với một người nhiễm HIV

Về ăn uống, sinh hoạt: Người nhiễm HIV có thể ăn uống, sử dụng chung bàn, ghế, giường, tủ… với những người khác mà không sợ lây nhiễm HIV

Vì vậy những gì bạn đang lo không làm lây nhiễm HIV.Bạn nên tìm hiểu kiến thức HIV có sẵn trên diễn đàn để trang bị cho mình và có cái nhìn đúng về HIV/AIDS đừng để làm tổn thương họ.