Trong 2 chủng HIV1 và 2 thì mỗi chủng sẽ chia ra làm rất nhiều phân nhóm:a,b,c,d.....tức là sẽ có rất nhiều loại khác nhau nữa.
Việc lây nhiễm chủng kháng thuốc đó là, nếu 1 người A (mới nhiễm, chưa kháng thuốc) quan hệ không an toàn với người B (đã sử dụng ARV và kháng thuốc - HIV trong cơ thể đã biến đổi để thoát ra khỏi sự kiềm chế của loại thuốc điều trị người B đã sử dụng trước đó) thì người A sẽ bị tái lây nhiễm loại virút đã kháng thuốc của người B. Vấn đề sẽ càng nghiêm trọng hơn nữa nếu giả sử người B đã chuyển qua tất cả các phác đồ điều trị và đã kháng tất cả các loại thuốc thì khi người A quan hệ không an toàn với người B, người A sẽ bị lây nhiễm loại siêu kháng thuốc đó, nghĩa là sẽ không có loại thuốc nào để điều trị cho người A, dù người này mới nhiễm ngay trước đó! Dĩ nhiên không thể loại trừ trường hợp ngay từ đầu người A đã bị lây nhiễm bởi 1 chủng kháng tất cả thuốc rồi.
Do đó, để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng NCH, mình nghĩ tất cả mọi người cũng nên sử dụng biện pháp an toàn để tránh lây lan các chủng kháng thuốc vào trong cộng đồng, dẫn đến việc điều trị sẽ khó khăn hơn, thậm chí không thể điều trị được nữa. Đúng như câu khẳng định của anh Tuấn:
Do đó, có thể nói thế này, với những người không có HIV, việc dùng bao cao su thông dụng trong quan hệ tình dục vốn đã rất quan trọng thì với những người có HIV, điều này lại càng quan trọng hơn.v
Có thể nói so sánh như thế này: Mỗi người khi mới sinh ra có 2 cơ hội được sống, khi nhiễm h thì đã mất 1 cơ hội nhưng còn lại 1 cơ hội (sử dụng ARV để có tuổi thọ gần như người bình thường - không phải mất hết tất cả cơ hội sống), tuy nhiên nếu không biết quý trọng mà quan hệ bừa bãi không sử dụng biện pháp an toàn thì có thể sẽ mất luôn cơ hội sống còn lại (không thể sử dụng ARV được nữa).