Người đàn ông cung cấp bữa ăn cho hơn 1 triệu trẻ em mỗi ngày

24/06/2015 08:23


Nhiều năm qua, người đàn ông 47 tuổi đã mang đến những bữa ăn miễn phí cho hơn một triệu trẻ em mỗi ngày.

Magnus MacFarlane Barrow (Scotland) bắt đầu làm từ thiện từ năm 1992, sau khi cùng anh trai chứng kiến cuộc sống của những người tị nạn ở vùng Bosnia trên tivi.

Hai anh em quyết định gây quỹ từ thiện mang tên Scottish International Relief, kêu gọi sự đóng góp từ những người dân địa phương và tự mình vận chuyển quần áo, thức ăn, vật dụng quyên góp được đến Bosnia.

Bên cạnh đó, năm 1994, hai người còn xây nhà tình thương cho những trẻ em mồ côi bị nhiễm HIV/AIDS ở Roman. Magnus thậm chí còn từ bỏ công việc tại trang trại cá của mình để đi làm từ thiện.


Người đàn ông với những bữa ăn đặc biệt.

Quỹ từ thiện của Magnus ngày càng phát triển với nhiều dự án trên phạm vi toàn cầu, nhưng ý tưởng về quỹ thức ăn cho trẻ em chỉ thực sự bắt đầu từ năm 2002, khi Magnus tới Malawi - nơi nạn đói đang hoành hành. Tại đây, anh gặp một gia đình có người cha qua đời vì AIDS, người mẹ với 6 đứa con nheo nhóc cũng chỉ kéo dài sự sống thêm vài tuần. Magnus hỏi Edward, đứa con cả lúc đó 14 tuổi: “Mong ước của cháu là gì?”, và nhận được câu trả lời: “Cháu muốn có đủ thức ăn và một ngày nào đó được đi học”.

Ước muốn của cậu bé đã ám ảnh và thôi thúc Magnus thành lập chương trình có tên Mary’s Meals, chuyên cung cấp bữa ăn miễn phí cho trẻ em nghèo, không có điều kiện tới trường.


Niềm vui mỗi ngày của những trẻ em nghèo.

Nơi đầu tiên chương trình được thực hiện là tại Malawi với 200 học sinh được phục vụ bữa ăn miễn phí ở trường. Anh chia sẻ: “Những bữa ăn chỉ đơn giản như những bát yến mạch chẳng hạn, nhưng chúng giúp lũ trẻ có sức đến trường, không còn bị đói hay lo nghĩ về miếng ăn hằng ngày và tập trung vào việc học. Khi sức khỏe được cải thiện, chúng sẽ thể hiện mình tốt nhất”.

Trước mỗi dự án, tất cả giáo viên, gia đình, các tình nguyện viên… tại địa phương được kêu gọi. Dưới sự hỗ trợ về nguồn thực phẩm, vật dụng… từ tổ chức Mary’s Meals, mọi người cùng nấu nướng và phục vụ bữa ăn cho các em ngay tại trường. Hơn 10 năm nay, Magnus vẫn mang đến món quà thay đổi cuộc đời cho những em nhỏ trên thế giới.


Bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho các trẻ em toàn thế giới.

Mới đây, chương trình vừa đạt dấu mốc đáng nhớ: Cung cấp bữa ăn cho hơn 1 triệu trẻ em mỗi ngày tới trường, tương đương 5 triệu bữa ăn hàng tuần, cho hàng trăm trường học trên 12 quốc gia khác nhau tại châu Phi, châu Á, Mỹ Latinh, Caribe, Đông Âu,…

Magnus nằm trong top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn. Bên cạnh đó, anh còn là top 10 “anh hùng” của kênh CNN trong lễ trao giải hàng năm của American TV năm 2010.