Trích dẫn Gửi bởi thanhhai Xem bài viết
Em cảm ơn a nhiều. Nhưng e k có tiếp xúc với xà phòng, vôi và xi măng đó anh. Nên e rất sợ. Bị mấy tuần này rôi nhưng e không thấy hết mà càng ngày càng nhiều đó a.
Bình thường, da lòng bàn chân cũng dày hơn những vị trí khác. Chúng có thể tự bong ra hoặc ta có thể bóc ra khi chúng quá dày mà không cảm thấy đau.

Trường hợp này hoàn toàn bình thường và không có bệnh.Có một số trường hợp, bệnh lý tại da làm cho da dày lên và bong ra, đó là viêm da dị ứng hay còn gọi là viêm da cơ địa. Da bị đỏ ửng lên, ngứa, dày lên, sẩn mụn và bong ra. Da dày lên với biểu hiện dạng hằn cổ trâu rất rõ và dễ bị kích ứng khi tiếp xúc với một tác nhân nào đó ngoài môi trường, có khi chỉ đơn giản là nước rửa bát (ngứa hoặc đau rát).

Để điều trị bệnh này, bạn cần đi khám chuyên khoa da liễu để được chẩn đoán chính xác. Trường hợp da của bạn bình thường, bạn chỉ cần dùng kem dưỡng ẩm ban đêm, không đi chân đất, tránh các chất kích thích và các hóa chất, hạn chế tắm xà phòng. Đôi khi bạn phải dùng một đợt kem corticoid loại nồng độ nhẹ để bôi ngoài da.