Tình trạng tinh trùng vón cục không phải hiếm gặp và có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tinh dịch bị vón cục. Đó có thể là do nam giới lâu không xuất tinh hoặc cũng có thể là do đường dẫn tinh bị viêm nhiễm, xác vi trùng và xác tinh trùng chết đọng lại, hoặc do môi trường tinh dịch thay đổi, khiến một số protein và muối khoáng trong tinh dịch kết tủa.
Tinh dịch bị vón cục có thể làm cho tinh trùng chết hoặc suy yếu, ảnh hưởng tới chất lượng cũng như số lượng tinh binh.
Tinh trùng không tiến sâu vào trong âm đạo của người nữ được dẫn tới việc rất khó thụ thai. Tình trạng này lâu ngày có thể dẫn tới vô sinh ở nam giới.Tinh dịch bị vón cục do nhiều nguyên nhân gây ra.
Trường hợp bệnh nếu do lâu ngày nam giới chưa quan hệ thì không cần quá lo lắng nhưng nếu nguyên nhân xuất phát từ viêm nhiễm đường dẫn tinh thì nhất thiết cần phải được điều trị triệt để. Tuy nhiên, về cách thức điều trị, tùy từng thể trạng, nguyên nhân gây bệnh ở mỗi trường hợp cụ thể, các bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị phù hợp và hiệu quả.
Cách nhận biết tinh dịch đông đặc và tinh dịch vón cục
Như thế nào gọi là tinh dịch bình thường?
Tinh dịch bình thường là tinh dịch khi nam giới vừa phóng tinh có màu trắng, hơi đục như nước cơm hoặc màu vàng nhạt, ban đầu tinh dịch sền sệt, hơi đặc sau khoảng 5-30 phút tinh dịch hóa lỏng dần.Cách nhận biết tinh dịch đông đặc
- Khi nam giới xuất tinh, tinh dịch đặc quánh, đợi khoảng 60 phút tinh dịch vẫn đặc quánh không hóa lỏng, hoặc hóa lỏng 1 phần nhỏ không đáng kể.
- Tinh dịch đông đặc khiến tinh trùng bị “nhốt” trong tinh dịch và không thể di chuyển vào bên trong âm đạo được.
- Gây vô sinh ở nam giới.
- Người bệnh gặp khó khăn trong sinh hoạt tình dục, do khi xuất tinh sẽ khiến người bệnh cảm thấy đau đớn, có khi tinh dịch còn có dính chút máu… lâu dần khiến người bệnh ngại “yêu” dễ bị sợ hãi, lãnh cảm.
Cách nhận biết tinh dịch vón cục
- Khi nam giới xuất tinh, tinh dịch là những hạt trắng nhỏ như hạt cơm, bóp thấy mịn như bột.
- Tinh dịch vón cục có thể làm tinh trùng bị suy yếu và chết, khó di chuyển vào sâu bên trong âm đạo người phụ nữ.
- Gây vô sinh ở nam giới.
- Người bệnh vẫn có đời sống sinh hoạt tình dục bình thường, vẫn có ham muốn và hưng phấn thoải mái.
Trên đây là cách nhận biết tinh dịch đông đặc và tinh dịch vón cục một cách đơn giản nhất, dễ dàng nhất, nhưng dù là bạn đang mắc bệnh nào đi chăng nữa thì nó cũng đang gây ảnh hưởng không tốt tới bản thân bạn và khả năng có con của bạn, vì vậy khi phát hiện thấy có những hiện tượng biểu hiện như trên, bạn nghi ngờ mình mắc một trong 2 căn bệnh này thì cần mau chóng tới bệnh viện để kiểm tra và khám xét kĩ càng, phát hiện sớm bệnh và tìm có cách điều trị thích hợp.
1. Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức:
Địa chỉ: Phòng khám số 51, Khu khám bệnh, 14 Phủ Doãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Bệnh nhân đến khám vào các ngày trong tuần, trừ chiều thứ 5
Hoặc liên hệ số điện thoại: 0903.201919
2. Khoa Hiếm muộn - Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Viện C):
Địa chỉ: 43 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 38259281
3. Khoa Hiếm muộn - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội:
Địa chỉ: Đường La Thành, Hà Nội
Điện thoại: (04) 38343432
4. Khoa Phôi học - Bệnh viện 103:
Địa chỉ: 111 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội
5. Khoa Nam học - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam:
Địa chỉ: Số 2, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3382 4929
6. Trung tâm phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng:
Địa chỉ: Tòa nhà số 4, nhà A2, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 62696269 / (04) 62696262
7. Ngôi nhà Tuổi Trẻ:
Địa chỉ: Số 5, Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04) 35540155
8. Phòng khám nhà hộ sinh A:
Địa chỉ: 36 Ngô Quyền, Hà Nội
Điện thoại: (04) 38253828
9. Phòng khám nhà hộ sinh Ba Đình:
Địa chỉ: 12 Lê Trực, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (04) 38452579
10. Phòng khám bệnh viện Tâm Anh:
Địa chỉ: 30A Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 37478526