Trong xn HIV không hề có AT giả, chỉ có DT giả mà thôi. Muốn xn ra DT rất khó cho một người không hề mắc sai lầm trong cuộc sống. DT với HIV khi và chỉ khi một người luôn tìm kiếm nguy cơ và có hành vi QHTD không an toàn thường xuyên tái diễn trong đời sống. Không phải cứ một lần mắc sai lầm là có thể bị nhiễm HIV và xn ra DT. tìm kiếm trường hợp này như mò kim đáy biển bạn àh. Tính đến thời điểm này theo nghiên cứu trên thế giới chưa hề có một ca nào chỉ một lần duy nhất có hành vi QHTD không an toàn bị nhiễm HIV cả. Nếu ai đó bảo tôi chỉ một lần mà bị thì hoàn toàn thiếu căn cứ hay nói đúng hơn là ngụy biện cho chính mình, và cả những trường hợp nói rằng tôi không hề lăn nhăn, tôi luôn sống lành mạnh, tôi chỉ duy nhất một lần đi xâm môi xâm mắt mà tôi bị nhiễm là ngụy biện hay tôi chẳng làm gì tôi chỉ một lầm duy nhất làm nail mà tôi nhiễm đó cũng là ngụy biện, hay tôi luôn chung thủy một vơ một chồng không hề vụn trộm chỉ duy nhất một lần hớt tóc, cạo râu, rái tai mà tôi bị nhiễm cũng là ngụy biện, hay tôi là đàn ông đích thực có vợ con đàng hoàn (Dấu giới tính: hành vi quan hệ đồng tính khi đã có gia dình ==> vấn đề nay hiện tại rất nhiều trong XH), thế mà không rõ nguyên nhân làm sao mà tôi bị nhiễm, đây cũng là ngụy biện. Hoặc tôi là một doanh nhân thành đạt giao tiếp rộng trong XH, tôi không hề làm gì để ảnh hưởng tới dư luận vậy mà không rõ không biết lý do tại sao tôi nhiễm. Tất cả những hành vi trên nhằm ngụy biện cho việc một người luôn cho rằng mình đạo đức trước mặt mọi người, không ai muốn phô cái xấu cho người khác biết.