Trích dẫn Gửi bởi damduytung Xem bài viết
Trời mấy thằng đó ko biết tư vấn hay sao ấy! Nghe a tuânmecsedec nói e yên tâm hơn đôi chút. Bên mấy trang web kia lại bảo là xn 6 hoặc 8 tuần do kháng thể chưa đủ để tìm ra H ( - hoặc + ) nên tuần 12 xn ra + là chuyện bình thường! Chết vì ung thư hay cái gì khác còn đỡ hơn là chết vì H ( xin lỗi m.n nhé đây la e phát biểu cảm nghĩ của e) vì ba mẹ e lam công chức nhà nước nên e mà bị thì biết ăn nói sao với bạn bè và xã hội, e chết đi ba mẹ lại phải bị người đời chê trách gia đình e sẽ bị hàng xóm nhìn với ánh mắt khinh bỉ. E nghĩ đến đó hai dòng nước mắt lại tuôn rơi... Ko biết trời có thương e cho e cơ hội ko..! Hu hu ngày xưa e chuyên tâm tu hành, cs rất vui vẻ, đi từ thiện,chăm lo học hành và làm ăn nhưng từ ngày có dấu hiệu e lại sợ sệt ko dám ra đường, hay mệt mỏi cơ thể...! Từ ngày chia tay bạn gái ==> Nông nổi quan hệ lung tung bây h mới thấy hối hận và ôm sầu ngàn thu...!
vì ba mẹ e lam công chức nhà nước nên e mà bị thì biết ăn nói sao với bạn bè và xã hội, e chết đi ba mẹ lại phải bị người đời chê trách gia đình e sẽ bị hàng xóm nhìn với ánh mắt khinh bỉ===> Đâu gọi là sự tự kỳ thị và kỳ thị với người có HIV.
Tự kỳ thị: là tự mình kỳ thị chính bạn thân mình vì sợ mọi người biết, bạn bè biết, xã hội biết, gia đình biết, chòm xóm biết, công sở biết. Nhưng cổ nổi chưa ai biết mà mình chết trước vì tự kỳ thị chính bản thân mình.
Kỳ thị: XH, Mọi người xung quanh, bạn bè, gia đình, chòm xóm... xa lánh. Kỳ thị với người có HIV cũng là một loại thuốc độc không kém phần gây nên làm cho NCH bị xa lánh dẫn đến có hành vi tiêu cực như: Hận đời, trả thù đời, trả thù người đã gây tổn thương cho NCH==> XH có nguy cơ tăng đại dịch HIV==> làm ảnh hưởng tới nhiều NCH khác==> nhân chuẩn vi rút HIV===> Dẫn đến kháng thuốc ARV hiện tại ==> NCH rơi vào tình trạng bị giảm tuổi thọ.
Kỳ thị và tự kỳ thị ==> là loài thuốc độc giết chết chính mình và cho những NCH khác trong cộng đồng.