Trích dẫn Gửi bởi Sonle Xem bài viết
Hi mọi người,

Em có tìm hiểu thì biết đuợc 30% người viêm niệu đạo không rõ nguyên nhân. Có lẽ em thuộc những người như thế này. Bởi em đi xét nghiệm máu, nước tiểu sau quan hệ 1 tuần thì không phát hiện được vi khuẩn nào hết. Vì thế, có lẽ em bị viêm niệu đạo do 2 nguyên nhân : quan hệ mạnh bạo dẫn đến thương tổn hoặc sử dụng xà phòng (hoá chất) để rửa DV.

Em ko có những triệu chứng thường gặp của VND như: tiểu buốt, đau rát, chảy mủ.... Mà chỉ bị tê tê (đau nhẹ) đầu DV, khó cương. VND rất dễ tái phát phải ko anh chị? Và cũng dễ lây cho bạn tình phải ko? Bác sĩ bảo phải đưa bạn gái đi khám kiểm tra xem có nhiễm khuẩn hay không, sợ lây nhiễm chéo. Trường hợp của em không có nhiễm khuẩn thì làm sao lây cho bạn gái được. Nếu dễ tái phát thì sau này cuộc sống hôn nhân chắc sẽ gặp nhiều khó khăn lắm đây. Híc hà.

mong được anh chị tư vấn. Ngày mới vui vẻ nha anh chị.

Nguyên nhân bị viêm niệu đạo có thể gặp những trường hợp sau đây.

- Có thể sử dụng xà phòng không thích hợp hoặc do tác động của chất diệt tinh trùng có ở bao cao su gây nên hiện tượng kích ứng niệu đạo, dị ứng làm đau, ngứa, khó chịu.

- Một số trường hợp niệu đạo bị viêm do tác động cơ học như nong niệu đạo, đặt ống thông tiểu sau phẫu thuật đường tiểu, thăm dò bàng quang …

- Do tác động của vi khuẩn, nấm như: E.coli, tụ cầu da, tụ cầu hoại sinh có thể có ở bộ phận ngoài của đường sinh dục nam giới như do hẹp bao quy đầu, vệ sinh kém khiến vi khuẩn xâm nhập vào niệu đạo gây viêm.

- Nam giới có thể bị viêm niệu đạo do tắm, sử dụng một số loại xà phòng không thích hợp hoặc do tác động của chất diệt tinh trùng có ở bao cao su gây nên hiện tượng kích ứng, dị ứng làm đau, ngứa, khó chịu.