Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Các ứng dụng hẹn hò làm gia tăng bệnh lây qua đường tình dục

  1. #1
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần

    Các ứng dụng hẹn hò làm gia tăng bệnh lây qua đường tình dục

    Ngày 5 tháng 11, 2015 | 10:12
    SKĐS - Có đúng là chỉ những cái chạm vuốt trên điện thoại làm tăng nguy cơ lây lan các bệnh qua đường tình dục??


    Các mối quan hệ được hình thành từ làm quen trực tuyến lên tới 40% (trong đó phần lớn là thông qua các ứng dụng hẹn hò trên điện thoại) nhưng liệu tất cả những cặp đôi này chính là nguyên nhân gia tăng các bệnh lây truyền qua đường tình dục?






    Bác sĩ Peter Greenhouse, một trong những bác sĩ chăm sóc sức khỏe tình dục hàng đầu ở Anh phát biểu trên BBC Newsbeat rằng: “vì những lợi nhuận của mình mà các nhà phát triển ứng dụng đã tiếp tay cho nguy cơ mắc bệnh tăng cao bởi các ứng dụng này nhanh chóng kết nối được các cặp đôi với nhau.”



    Và nó không chỉ dừng lại ở virus chlamydia, giang mai hay bệnh lậu khiến các cặp đôi phải lo lắng mà bác sĩ Greenhouse còn cảnh báo cả những nguy cơ HIV.


    “Các ứng dụng sẽ không thể phân biệt được ai là người an toàn hay không. Nên việc lây nhiễm ra tăng khi các cặp đôi không biết nhiều về nhau. Thậm chí có những người bị mắc một bệnh nhiễm khuẩn nào đó nhưng họ không điều trị khiến chúng bị lây lan. Đặc biệt với những người dị tính thì khả năng họ mắc HIV mà không biết sau đó đi lây lan sang các đối tượng khác là rất cao. Đó có thể là hậu quả to lớn hơn các ứng dụng sẽ tiếp tục gây ra.”


    Trong khi đó, bà Marie Cosnard, giám đốc sáng tạo tại HAPPN – một ứng dụng hẹn hò phổ biến nhất ở Anh, không đồng ý với quan điểm này: “Các ứng dụng hẹn hò đang theo xu hướng xã hội hóa và mở rộng các mối quan hệ xã hội đã diễn ra trong nhiều thập kỉ qua. Có sự công khai và tự do bày tỏ thái độ mong muốn tới mối quan hệ với người kết nối với mình như tình trạng của mối quan hệ, có muốn hướng tới hôn nhân hay không, hay đang tình trạng li hôn.v.v… Vì vậy, sự gia tăng bất kể căn bệnh lây truyền qua đường tình dục nào đều không có liên quan đến các ứng dụng hẹn hò này. Mà nguyên nhân ở các vấn đề vĩ mô hơn nhiều.”


    Cosnard cho biết thêm: “Thay vào đó, tất cả chúng ta cần phải được giáo dục nhiều hơn về sức khỏe tình dục và tự chịu trách nhiệm về mình.”


    Các số liệu mới nhất từ tổ chức sức khỏe cộng đồng Anh đã khẳng định có một sự gia tăng nhanh chóng các căn bệnh lây lan qua đường tình dục chẳng hạn như bệnh giang mai, tăng tới 33% năm 2014, bệnh lậu tăng tới 19%.


    Trong khi đó các ứng dụng hẹn hò vẫn đang phát triển hàng ngày, vấn đề của nó là gì? Bác sĩ Greenhouse cho biết: “Các ứng dụng cần phải đầu tư nhiều vào việc đưa ra được các thông điệp về tình dục an toàn cho người sử dụng.”


    Đó có thực sự là trách nhiệm của các ứng dụng để nhắc nhở người dùng tiến hành quan hệ tình dục an toàn? Một ứng dụng có thể làm điều đó dễ dàng nhưng suy cho cùng thì vẫn là ý thức của các cá nhân sử dụng ứng dụng có nghiêm túc quan tâm và thực hiện điều này vì sức khỏe của họ và người khác hay không?./.
    K.Trâm (Theo Sheknows)

  2. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Liên Hợp Quốc: Các app hẹn hò làm tăng số lượng người nhiễm HIV

    16:26:23 30/11/2015

    Theo những nghiên cứu của Liên Hợp Quốc (LHQ), các ứng dụng hẹn hò giúp tăng cơ hội quan hệ tình dục từ đó dẫn tới việc số lượng người nhiễm HIV trong thanh thiếu niên châu Á tăng đột biến.

    Nghiên cứu của LHQ chỉ ra rằng việc ngày càng nhiều người đồng tính nam trẻ tuổi sử dụng ứng dụng hẹn hò trên smartphone là nhân tố quan trọng khiến đại dịch HIV bùng phát mạnh mẽ trong thanh thiếu niên ở châu Á.



    Nghiên cứu của LHQ cho thấy rằng việc ứng dụng hẹn hò ngày càng phổ biến khiến số lượng người nhiễm HIV ở Đông Nam Á tăng đột biến.

    Báo cáo nêu rõ rằng tỷ lệ người nhiễm HIV trong độ tuổi từ 10 tới 19 trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang tăng chóng mặt. Đáng lo ngại là hiện tại hơn một nửa trong tổng số 1,2 tỷ thanh thiếu niên trên thế giới sống trong khu vực này.


    Trong vòng hai năm nghiên cứu, LHQ phát hiện ra rằng những ứng dụng hẹn hò trên smartphone đã thúc đẩy cơ hội nảy sinh quan hệ tình dục phát triển bùng phát chưa từng thấy.


    Đại dịch HIV đang phát triển rất nhanh trong cộng đồng những người đồng tính nam. Những nhóm người có nguy cơ mắc HIV cao thứ hai là những người bị bóc lột tình dục hoặc tham gia vào hoạt động mại dâm, người tiêm chích ma túy và những người chuyển giới trẻ tuổi.


    "Những người đòng tính nam trẻ tuổi đã chia sẻ với chúng tôi rằng họ thường xuyên sử dụng ứng dụng hẹn hò để gặp gỡ và quan hệ tình dục và họ đã từng quan hệ tình dục nhiều lần với nhiều người hơn bình thường. Đây chính là những hành vi nguy hiểm làm tăng nguy cơ lây lan HIV", Wing-Sie Cheng, cố vấn HIV/AIDS cho Unicef tại Đông Á và Thái Bình Dương, cho biết.



    "Chúng tôi sẽ có những tác động tới các nhà cung cấp ứng dụng di động nhằm chia sẻ thông tin về HIV và bảo vệ sức khỏe của thanh thiếu niên".


    Tình trạng bùng phát dịch HIV ở Châu Á - Thái Bình Dương đe dọa mục tiêu chấm dứt khủng hoảng AIDS toàn cầu vào năm 2030 của LHQ. Trước khi tình trạng bùng phát mới được phát hiện ra, dịch HIV/AIDS đã được kiểm soát rất tốt, số lượng người nhiễm bệnh ở châu Phi đã giảm mạnh trong suốt 15 năm qua.


    Đa phần thanh thiếu niên nhiễm HIV sẽ chọn cái chết, theo nghiên cứu của Unicef và UNAIDS, bởi họ không muốn điều trị vì sợ bị kỳ thị hoặc sợ bị lộ giới tính với gia đình hoặc công sở. Ở nhiều quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, thanh thiếu niêm 18 tuổi không thể đi xét nghiệm HIV nếu không được sự cho phép của cha mẹ.


    Trong khi số lượng ca nhiễm HIV toàn cầu đang giảm xuống thì số lượng thanh thiếu niên trong độ tuổi 10 tới 19 tuổi bị nhiễm HIV tại Châu Á - Thái Bình Dương đã tăng lên tới 220.000 người. Unicef cho biết số lượng chính xác thậm chí còn cao hơn nhiều. Gần một nửa trong số họ đang được điều trị và trong một thập kỷ qua số lượng ca tử vong năm sau lại cao hơn năm trước.


    Một người đàn ông Philippines 30 tuổi dương tính với HIV, chia sẻ với điều kiện được giấu tên để tránh bị lạm dụng, cho biết rằng những thanh thiếu niên đồng tính nam gặp khó trong việc tìm kiếm bạn tình bởi họ bị bắt nạt tại trường học và bị cấm vào những quán bar dành riêng cho những người đồng tính nam trưởng thành.


    Tại trường đại học, Internet giúp thanh thiếu niên đồng tính nam dễ dàng tìm thấy những bạn tình hơn tuổi sau đó hẹn hò và quan hệ tình dục.


    "Danh sách những người đồng tính nam mà tôi đã từng quan hệ tình dục ở Manila rất dài, tôi có viết từ một tới năm cái tên tại mỗi điểm dừng của tàu điện ngầm", người đàn ông này chia sẻ.


    Smartphone và những ứng dụng hẹn hò cách mạng hóa đời sống tình dục của người đàn ông này. Trong khi hẹn hò trên Internet rất mất thời gian để thu xếp một cuộc hẹn thì ứng dụng hẹn hò lại được thiết kế dựa trên địa điểm, người dùng có thể quét xung quanh để tìm kiếm những đối tượng phù hợp.


    "Nếu bạn muốn quan hệ tình dục bạn chỉ cần mở ứng dụng Grindr, ngay cả khi bạn đang học trung học", anh ta nói. "Bạn thậm chí không cần phải nói chuyện với "người kia". Họ sẽ gửi cho bạn ảnh khỏa thân. Nếu bạn cảm thấy ok, bạn chỉ cần tới và quan hệ tình dục với họ".


    Đa số người đồng tính nam quan hệ mà không sử dụng bao cao su.


    Mặc dù quan hệ rất lăng nhăng nhờ ứng dụng hẹn hò di động nhưng người đàn ông này không hề bị nhiễm HIV cho tới khi anh ta quyết định gắn bó lâu dài với bạn trai. Hai năm sau, anh bị nhiễm HIV từ người bạn trai bởi anh chàng đó đã lén lút "qua lại" với người khác qua ứng dụng hẹn hò.


    Tại Philippines, số lượng ca nhiễm HIV mới trong thanh thiếu niên đã tăng gấp đôi trong vòng bốn năm qua. Tại Bangkok, Thái Lan, trung bình cứ ba người đồng tính nam thì có một người nhiễm HIV.


    Hai phần ba người dùng sử dụng các ứng dụng hẹn hò là nam giới.

    Hiện 18 nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vẫn phản đối các mối quan hệ đồng tính. Chính vì lý do này mà, theo UNAIDS, người đồng tính nam từ chối các dịch vụ điều trị HIV.


    Một nghiên cứu khác hồi năm ngoái cho thấy nam giới có quan hệ tình dục với những người đồng tính nam qua các ứng dụng hẹn hò có nguy cơ mắc các bệnh như lậu và chlamydia lớn hơn so với những người hẹn hò trực tiếp hoặc qua Internet.


    Wing-Sie cho rằng các ứng dụng hẹn hò tạo ra một mạng lưới giúp virus lan nhanh hơn trong cộng đồng người dùng. "Các ứng dụng hẹn hò bùng nổ khiến xác suất và nguy cơ lây nhiễm HIV sẽ tăng lên gấp bội bởi vì chúng giúp người dùng dễ dàng gặp gỡ và quan hệ tình dục với người khác".


    Phát ngôn viên của Grindr, ứng dụng hèn hò cho người đồng tính nam lớn nhất thế giới được sử dụng tại 196 quốc gia, cho biết ứng dụng chỉ cho phép người dùng trên 18 tuổi sử dụng. "Khi xác định trở thành nền tảng dành cho những người đồng tính nam lớn nhất thế giới, chúng tôi quan tâm rất nghiêm túc tới các vấn đề sức khỏe tình dục". Người phát ngôn này còn cho biết Grindr đã đăng tải khuyến cáo người dùng đi xét nghiệm tại các phòng khám địa phương.



    David S Novak, chiến lược gia y tế cao cấp tại Online Buddies, công ty cung cấp ứng dụng hẹn hò Jack'd, cho biết công ty này cũng đã cung cấp những thông tin y tế cho người dùng. Trong năm 2009, công ty này đã thành lập một viện nghiên cứu tập trung vào sức khỏe tình dục giữa những người đồng tính nam.


    Các hãng cung cấp ứng dụng hẹn hò nổi tiếng khác như Tinder, Blued và Growlr không đưa ra bình luận gì về vấn đề này.


    Báo cáo của LHQ cũng cho biết rằng những ứng dụng này cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền sức khỏe tình dục như nhắn tin thông tin hoặc khuyến cáo người dùng đi xét nghiệm HIV. Ngày AIDS Thế giới năm 2014, ứng dụng hẹn hò đồng tính nam của Trung Quốc, Blued, đã thêm một dải băng đỏ vào bên cạnh ảnh cá nhân của người dùng, nhấp vào dải băng người dùng sẽ thấy địa chỉ những trung tâm xét nghiệm HIV trong khu vực.

    Wing-Sie cho biết Unicef, trong vài tháng tới, sẽ tiếp cận các công ty ứng dụng hẹn hò nhằm thuyết phục họ hợp tác. Nếu thành công, Unicef sẽ có cơ hội để thu thập thêm dữ liệu nhằm tiếp tục điều tra về tác động của những ứng dụng hẹn hò di động từ đó đưa ra những biện pháp hạn chế.


    Tuy nhiên, nhiều hãng cung cấp ứng dụng hẹn hò không đồng ý đăng khuyến cáo, quảng cáo về các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS vì họ sợ ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh. Và người dùng cũng không quan tâm tới những khuyến cáo.



    "Đa số người dùng không hề quan tâm tới những thông báo, khuyến cáo trên ứng dụng vì mục đích của họ khi mở ứng dụng là tìm kiếm bạn tình để quan hệ tình dục chứ không phải để tìm kiếm kiến thức phòng chống HIV/AIDS", Jesse Krisintu, nhà hoạt động xã hội cho biết.


    LHQ cũng đang triển khai những chương trình giáo dục giới tính toàn diện và giảm mức tuổi trẻ vị thành niên có thể đi xét nghiệm HIV/AIDS mà không cần sự đồng ý của cha mẹ.


    AIDS là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ vị thành niên tại châu phi và là nguyên nhân gây tử vong thứ hai cho trẻ vị thành niên toàn cầu, tăng gấp 3 lần trong 15 năm qua và chủ yếu là do lây truyền từ mẹ sang con. Tuy nhiên, các quan chức y tế cộng đồng cảnh báo rằng nguồn phát dịch mới tìm thấy ở Châu Á - Thái Bình Dương hoàn toàn có thể phát triển ở những nơi khác.


    "Chúng ta cần giải quyết vấn đề ngày ngay lập tức. Thế giới sẽ không bao giờ kiểm soát được bệnh AIDS nếu không giải quyết được vấn đề này", Wing-Sie chia sẻ.


    (Tham khảo Guardian)

    Theo
    Neo / Trí Thức Trẻ

  3. #3
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Phòng chống HIV qua ứng dụng hẹn hò di động

    Thứ năm 21/04/2016 15:33


    Dải băng xanh là “chứng nhận” dành cho những MSM có ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân và bạn tình trước nguy cơ nhiễm HIV.



    Theo nguồn tin từ UNAIDS, tỷ lệ người nhiễm HIV từ quan hệ tình dục đồng giới đang có nguy cơ gia tăng. Ở Mỹ, cộng đồng MSM (Men who have Sex with Men: Nam giới có quan hệ tình dục với nam giới) chỉ chiếm 2% dân số Hoa Kỳ nhưng chiếm tới 2/3 (66%) các ca nhiễm HIV mới, 56% người sống chung với HIV, và hơn một nửa (55%) các trường hợp tử vong do AIDS từ khi đại dịch này bùng nổ đến nay.

    Với mục đích nâng cao nhận thức về phòng chống HIV, Diễn đàn Toàn cầu về MSM (MSMGF) và ứng dụng di động Hornet đã hợp tác khởi động chiến dịch Dải băng xanh (blueribbon) dành riêng cho cộng đồng MSM.

    Được sáng tạo và phát triển bởi cộng đồng MSM, Blue Ribbon Boysđã ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại nhằm phổ biến các thông tin về quan hệ tình dục an toàn, các biện pháp phòng chống HIV. Đối tượng mục tiêu của chiến dịch là những MSM trẻ tuổi có nguy cơ nhiễm HIV cao.

    Các thành viên đủ điều kiện nhận dải băng xanh-Ảnh: Blueribbonboy

    Các thành viên tham gia ứng dụng hẹn hò Hornet sẽ thường xuyên được nhắc nhở, trả lời các câu hỏi về sức khỏe tình dục. Dựa vào kết quả, những người hội đủ điều kiện nhận sẽ được một biểu tượng là một dải ruy băng màu xanh trên ảnh hồ sơ của họ. Biểu tượng này thể hiện cam kết của người dùng đối với sức khỏe của bản thân bất kể họ có nhiễm HIV hay không.

    Bên cạnh đó, những thành viên không đáp ứng đủ tiêu chuẩn sẽ được hướng dẫn thông tin chi tiết về cách bảo vệ và cải thiện sức khỏe tình dục của họ để có thể đạt được dải băng xanh. Điều đặc biệt, người sử dụng bắt buộc phải cập nhật câu trả lời của họ sau ba tháng.

    Chiến dịch nhằm khuyến khích người dùng ứng dụng hẹn hò di động chủ động bảo vệ bản thân trước nguy cơ lây qua đường tình dục. Người dùng sẽ được nhắc nhở về tầm quan trọng của: Việc xét nghiệm HIV thường xuyên; khuyến khích điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP); điều trị ARV với những người đang chung sống với HIV nhằm mục đích giảm sự phát triển của virus HIV và làm chậm giai đoạn chuyển từ HIV sang AIDS; bao cao su và chất bôi trơn khi quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Đồng thời ứng dụng cũng cập nhật thông tin về các dịch vụ chăm sóc y tế ở địa phương.

    Trước đây, các thông điệp cho cộng đồng MSM thường được "đóng khung" với nhiều nội dung sử dụng các chiến thuật liên quan đến các cảm giác như xấu hổ, đổ lỗi, mang tính “hù dọa”. Chiến dịch Dải băng xanh được đánh giá là có nhiều nét đổi mới, sáng tạo so với các chương trình truyền thông phòng chống HIV khác.

    Horne là ứng dụng di động đứng thứ 2 thế giới dành cho cộng đồng MSM (sau Grindr) với hơn 7,5 triệu tài khoản. Ứng dụng này phủ rộng ở các quốc gia nơi đại dịch HIV đang hoành hành. Đồng thời, Hornet cũng rất phổ biến trong cộng đồng MSM ở Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Thái Lan, Hồng Kong, Ai Cập và Philippines.

    Mặc dù có mặt ở các quốc gia Mỹ La tinh và châu Á, tuy nhiên ứng này chỉ phát triển khiêm tốn ở châu Phi. Những người điều hành chiến dịch kỳ vọng Dải băng xanh sẽ “phủ sóng” với quy mô toàn cầu, đồng thời họ sẽ liên tục nâng cấp giao diện để mang đến cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất.
    Bình Nguyên
    Theo blueribbonboys

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •