Thứ ba 03/11/2015 13:00


Thái Lan từ lâu đã nổi tiếng là một quốc gia châu Á thân thiện với khách du lịch là LGBT (người đồng tính, song tính, chuyển giới) và là một “trung tâm phẫu thuật chuyển giới” của thế giới. Tuy nhiên, theo những nhà hoạt động xã hội, những người LGBT tại đất nước này lại đang gặp nhiều kỳ thị.




Một cuộc thi người đẹp chuyển giới tại Thái Lan

Trong nhiều năm trở lại đây, Thái Lan luôn tự nhận mình là một điểm đến thân thiện đối với người LGBT với vô số các quán bar đồng tính và những cuộc thi sắc đẹp dành riêng cho người chuyển giới. Chính điều này đã giúp cho nước này thu về hàng trăm triệu USD từ các du khách LGBT và hàng nghìn người đến để phẫu thuật chuyển đổi giới tính mỗi năm. Mặc dù vậy, nhiều nhà vận đồng quyền cho rằng đây chỉ là vẻ bề ngoài.

Theo nghiên cứu của USAID (Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ) và UNDP (Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc) vào năm 2014, người LGBT thường xuyên bị kỳ thị và phân biệt đối xử tại Thái Lan. Các quy định pháp luật bảo vệ họ là hoàn toàn không có.

Tháng 9 vừa qua, Thái Lan đã thông qua bộ luật bình đẳng giới, trong đó có đề cập đến việc cấm kỳ thị "dựa trên ngoại hình khác biệt so với giới tính của mình". Đây là bộ luật mang tính quốc gia đầu tiên chống kỳ thị dựa trên thể diện giới ở khu vực Đông Nam Á.

Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia lại cho rằng đạo luật mới tuy tích cực nhưng chỉ là một bước tiến không đáng kể của nước này. Tại Thái Lan, hiện vẫn chưa có đạo luật chính thức nào có thể bảo vệ người LGBT trên phương diện xu hướng tính dục mặc dù đồng tính đã không còn bị xem là tội danh hình sự từ những năm 1950. Bên cạnh đó, quan hệ đồng giới cũng không được luật pháp công nhận hay bảo vệ.

Sự thiếu sót này đã gây ra không ít khó khăn cho cộng đồng LGBT Thái. Trong đó có thể kể đến các vấn đề như kỳ thị tại trường học hay văn phòng, thiếu hụt các phương tiện tiếp cận y tế...Cũng theo báo cáo của USAIDUNDP, đã có một trường hợp bạn gái của một nhân viên chính phủ đã phải kề cận cái chết sau tại nạn giao thông nhưng cô lại không thể đưa ra các quyết định y tế thay mặt cho bạn đời của mình.

Theo một nghiên cứu vào năm 2014 của Plan International, UNESCOMahidol University, có đến một phần ba học sinh sinh viên LGBT Thái từng bị kỳ thị và hành hung tại trường. Còn 25% số học sinh - sinh viên được khảo sát nói rằng mình từng bị lạm dụng tình dục vì xu hướng tính dục và bản dạng giới khác biệt. Nghiên cứu này cũng cho thấy nạn nhân của các vụ việc này thường sống trong lo sợ, thiếu tự tin và cô lập. 7% trong số đó nói rằng họ từng tự tử trong khi 23% nói rằng họ từng trải qua "thời khắc tuyệt vọng".

Một nghiên cứu khác vào năm 2012 của Foundation for Sexual Orientation and Gender Identity Rights and Justice cho thấy 15% người LGBT nói rằng họ từng bị "hạ nhục bằng lời nói" bởi các thành viên trong gia đình mình và 13% nói rằng họ bị cấm chung sống với người yêu đồng giới.
Huyền Linh
Theo Huffingtonpost