Thứ năm 26/11/2015 16:19


“Bình đẳng giới: Hãy cùng vẽ” là một phần của chiến dịch toàn cầu “16 ngày Hành động để Chấm dứt Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái”. Chiến dịch bắt đầu từ ngày 25/11 đến ngày 10/12 để đưa ra thông điệp về việc không dung thứ cho bạo lực tình dục và các hình thức bạo lực khác đối với phụ nữ và trẻ em gái trên toàn cầu.


Cuộc thi do UN Women, Vương quốc Bỉ và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đồng tổ chức, với sự hỗ trợ của Wallonie-Bruxelles International và hãng Hàng không Thai Airways.



Ảnh minh họa

Theo Ban tổ chức, nghệ thuật, đặc biệt là tranh hý họa (tranh vui), có thể là những công cụ đầy quyền năng để nâng cao nhận thức và khởi phát những phát triển tích cực trong xã hội. Cuộc thi này mang đến một “sân chơi” cho xã hội Việt Nam để vẽ nên những thay đổi tích cực mà họ muốn thấy về bình đẳng giới.

Cuộc thi kêu gọi những công dân Việt Nam trên 18 tuổi vẽ những hiểu biết của họ về quyền của phụ nữ và bình đẳng giới trong các bức tranh hý họa.

Cuộc thi cũng là cơ hội cho các họa sỹ Việt Nam thách thức những định kiến giới thông qua tranh hý họa để cho mọi người thấy bình đẳng giới ở Việt Nam trông như thế nào.

Giải nhất sẽ là một cuộc thăm quan học tập để khám phá nước Bỉ và có cơ hội gặp gỡ vẽ tranh hý họa nổi tiếng của nước này.

Bài dự thi gửi UN Women, Vương quốc Bỉ và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam trước ngày 18/1/2016.
Nhật Thy
http://tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kie...gioi/15885.vgp