6 dấu hiệu ung thư có thể bạn không nghĩ đến
Sốt, ho dài dẳng, giảm cân không rõ nguyên nhân... là biểu hiện của nhiều bệnh, trong đó có ung thư.
Ước tính có hơn 100 loại bệnh ung thư khác nhau, mỗi loại có biểu hiện riêng đặc thù. Một vài biểu hiện có thể giống nhau trong nhiều loại ung thư. Một số loại không có biểu hiện rõ cho đến khi phát triển sang giai đoạn muộn. Vì thế, bạn nên tầm soát ung thư định kỳ để có thể dự phòng và phát hiện sớm bệnh.
Dưới đây là một số dấu hiệu ung thư không điển hình, theo trang About:
Mệt mỏi dai dẳng
Mệt mỏi là một trong những triệu chứng thường gặp nhất của ung thư. Nó thường phổ biến khi bệnh đã tiến triển, tuy nhiên đôi khi cảm giác này cũng xuất hiện vào giai đoạn sớm của một số loại ung thư. Thiếu máu là thủ phạm chính. Tình trạng này có mối liên hệ với một số loại ung thư, đặc biệt là ruột. Mệt mỏi là dấu hiệu của cả bệnh lành tính và ác tính, vì thế bạn nên đi khám bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác.
Giảm cân không rõ nguyên nhân
Tầm soát ung thư định kỳ là biện pháp hiệu quả giúp dự phòng và phát hiện sớm ung thư.
Sụt cân không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu đỏ cảnh báo nhiều bệnh, trong đó có ung thư. Nếu đột nhiên giảm từ 5 kg cân nặng trở lên mà không cố ý, bạn nên đi khám. Kiểu giảm cân này có thể kèm theo việc ăn mất ngon hoặc không. Bạn cần lưu ý, giảm cân có thể không chỉ là dấu hiệu của ung thư mà còn nhiều bệnh khác.
Đau
Nhìn chung đây không phải là dấu hiệu sớm của ung thư, ngoài trừ một số loại. Biểu hiện này thường xuất hiện khi ung thư đã di căn và bắt đầu ảnh hưởng đến các cơ quan cũng như dây thần kinh khác. Đau vùng lưng dưới là biểu hiện của ung thư buồng trứng, đại tràng... Đau vai cũng có thể là dấu hiệu của ung thư phổi. Đau vùng đầu có thể liên quan đến khối u não (lành tính và ác tính). Đau dạ dày có thể là dấu hiệu của ung thư dạ dày, tuyến tụy và nhiều loại khác.
Sốt
Sốt là một dấu hiệu không điển hình của nhiều bệnh từ nhẹ đến nghiêm trọng, gồm cả ung thư. Với bệnh ung thư, nó thường là biểu hiện của ung thư máu như bạch cầu cấp, u lympho. Biểu hiện này cũng phổ biến khi ung thư đã tiến triển.
Rối loạn bài tiết
Nếu bị táo bón, đi ngoài, máu trong phân… hoặc thay đổi thói quen đi đại tiện, bạn nên đi khám. Những dấu hiệu này thường liên quan đến ung thư đại tràng và một số loại ung thư khác.
Ho kéo dài
Cơn ho kéo dài dai dẳng hoặc mãi không khỏi hay trở nên tồi tệ hơn, bạn nên đi khám. Cơn ho có thể kèm máu, dịch nhầy. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có thể là dấu hiệu của ung thư phổi.
Nên nhớ đây đều là những biểu hiện chung chung, mơ hồ về bệnh ung thư. Nếu bạn có 2 trong số những triệu chứng này, không có nghĩa đó là dấu hiệu đỏ cảnh báo bệnh ung thư song nên lưu ý đi khám bác sĩ để làm các xét nghiệm cần thiết.
Hà An
http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc...n-3329578.html
Lần sửa cuối bởi songchungvoi_HIV, ngày 18-12-2015 lúc 15:22.
[QUOTE=songchungvoi_HIV;301272]Creatine là chức năng thận, cao là thận đang yếu coi chừng suy thận là phải chạy thận suốt đời, tránh rượu bia và uống nhiều nước, tránh lạm dụng thuốc hạ sốt như Panadol, efferagan, Vitamine C sủi[/QUOTE
khám để là suy thận gđ 2 mak xet nghiệm nước tiểu thì bình thường có mấy bữa e uống thuốc nam thì thấy đỡ k uống thì bị lại. Lên mạng đọc thông tin thì thấy nhiễm H cũng làm suy thận nên lo lắng thêm nữa á a
[QUOTE=Neucothequaylai;301278]Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị bệnh suy thận
Thận rất dễ mắc bệnh, nếu không phát hiện sớm và chữa trị kịp thời có thể dẫn đến suy thận và gây nhiều hậu quả xấu, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người bệnh. Và những người mắc bệnh suy thận cần phải có chế độ ăn, uống hợp lý.
Mỗi một người có hai quả thận, mỗi quả nặng khoảng 150g. Thận có hình hạt đậu, dài 12cm, rộng 6cm, dày 3cm. Thận có một vai trò vô cùng quan trọng trong hệ tiết niệu. Bởi vì, thận làm nhiệm vụ lọc máu để đào thải các chất độc có trong cơ thể ra ngoài theo nước tiểu. Quá trình hoạt động của thận giúp cân bằng điện giải, cân bằng nội môi, điều hòa áp suất thẩm thấu, chuyển hóa trong cơ thể. Một khi thận suy yếu, khả năng thanh lọc và đào thải kém, thì chất độc tích tụ trong cơ thể làm rối loạn điện giải, rối loạn toàn bộ hoạt động của các cơ quan tuần hoàn, tiêu hóa, hô hấp và đe dọa sự sống.
Bệnh nhân chạy thận nhân tạo theo định kỳ
Nguyên nhân gây suy thận
Viêm thận có nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên, trong đó có hai nguyên nhân chính gây ra, đó là do viêm cầu thận cấp và tăng huyết áp kéo dài hoặc huyết áp quá cao làm cho áp lực máu quá mạnh gây phá hủy cầu thận (tăng huyết áp có cũng có thể do viêm cầu thận cấp hoặc mãn tính gây ra). Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân ở đường tiết niệu (viêm đường tiết niệu, sỏi đường tiết niệu, u, ứ nước bể thận, viêm thận- bể thận hoặc dị dạng đường tiết niệu) gây suy thận. Một số bệnh lý nhiễm trùng có thể gây biến chứng thận và suy thận (viêm cầu thận sau nhiễm khuẩn liên cầu nhóm A, nhiễm trùng nặng bởi các vi khuẩn có độc lực cao gây sốc nhiễm trùng và gây viêm thận cấp dẫn đến suy thận). Nếu không điều trị tốt, các bệnh này sẽ ảnh hưởng chức năng thận, dần dần gây biến chứng suy thận. Suy thận cũng có thể do biến chứng của bệnh đái tháo đường hoặc do ăn phải một vài thực phẩm như: mật (mật cá, mật rắn...), côn trùng đốt, rắn cắn (viêm thận cấp, dẫn đến suy thận). Một số thuốc điều trị có thể gây tổn thương thận, đặc biệt là khi dùng dài ngày, liều không thích hợp (thuốc kháng viêm không steroid; kháng sinh nhóm aminoglycoside; thuốc kháng lao; thuốc và hóa chất điều trị ung thư; thuốc cản quang; một số thuốc Đông y không rõ nguồn gốc...).
Triệu chứng của suy thận
Có thể là suy thận cấp hoặc suy thận mãn. Nếu xảy ra đột ngột thì được gọi là suy thận cấp còn diễn biến từ từ, kéo dài và lặp đi lặp lại được gọi là suy thận mãn tính.
Phù là triệu chứng bao giờ cũng có, thông thường phù mặt, mi mắt và do ứ nước trong cơ thể nên phù tay, chân, bụng. Chân phù rất rõ, nếu ấn vào mắt cá hoặc sống chân sẽ thấy da bị lõm xuống, số lượng nước tiểu ít (có thể vô niệu trong suy thận cấp). Mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt do thiếu máu. Tăng huyết áp cũng là một triệu chứng điển hình của suy thận, người bệnh có thể cảm nhận được do thường bị đau đầu. Để chẩn đoán suy thận cần làm các xét nghiệm công thức máu (đánh giá số lượng hồng cầu), xét nghiệm chức năng thận (urê, creatinin), xét nghiệm nước tiểu để xác định có hồng cầu, bạch cầu, albumin. Bên cạnh đó cũng cần xác định nguyên nhân bằng các kỹ thuật khác nhau từ cơ bản đến phương pháp hiện đại.
Hậu quả của suy thận làm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, giảm sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, vô sinh, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống và giảm tuổi thọ, thêm vào đó là giảm sút, mất sức lao động, rất tốn kém về kinh tế.
Nguyên tắc điều trị và dự phòng
Cần phát hiện sớm để chữa trị càng sớm càng tốt, nhất là phát hiện các nguyên nhân gây suy thận để điều trị và phòng tránh. Khi suy thận còn nhẹ thì cần uống thuốc theo đơn của bác sĩ khám bệnh và kiêng kem đúng mức. Cần có chế độ ăn, uống hợp lý với người suy thận (đủ dinh dưỡng và năng lượng, nhưng phải vừa đủ) nên ăn ít chất đạm, muối, canxi, kali.
Khi bệnh đã nặng cần được khám và xác định của bác sĩ chuyên khoa để có chỉ định bằng phương pháp lọc màng bụng (thẩm phân phúc mạc), chạy thận nhân tạo (lọc máu) theo định kỳ hoặc ghép thận.
Nếu có bệnh về thận, bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, cần điều trị tốt và khám bệnh định kỳ. Không lạm dụng các thuốc có hại cho thận. Nên ăn ít muối, ít chất béo, nhiều cá, rau, trái cây. Cần uống đủ nước, vận động cơ thể với mọi hình thức phù hợp với sức khỏe của từng người.
[QUOTE=Neucothequaylai;301302]Ai nói bạn là suy thận do HIV?? BS nào nói bạn chỉ tôi đi, NCH (người có HIV) Bị suy thận khi và chỉ khi do họ điều trị ARV có viên Tenoforvir chính viên này là nguyên nhân gây ra suy thận tức do tác dụng phụ của viên này chứ ko phải NCH là bị suy thận
Có 23 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 23 khách)