Thứ tư, 23/12/2015 14:20


Từ khi mặc quần sịp tới giờ, em toàn cho 'cậu nhỏ' hướng xuống dưới. Nhưng nghe nói như vậy khi cương có thể làm dương vật cong.





Em thấy dương vật mình hơi cong nên mấy ngày nay, em để hướng lên nhưng lâu lâu lại thấy khó chịu, đi lại rất bất tiện. Mong bác sĩ cho ý kiến: em nên để hướng lên hay hướng xuống thì tốt cho sức khoẻ sinh sản? (Nguyễn Vũ Anh, ng_vuanh@...).




Với những ai mới tập mặc quần lót thì tôi khuyên nên cho dương vật hướng lên.
Ảnh minh họa: Internet.


Chào Vũ Anh,


Để dương vật hướng lên trong quần lót thì nghe có vẻ thuận chiều tự nhiên của dương vật, nhưng bất tiện là như bạn đã mô tả: khi bất chợt dương vật cương, thun quần chẹn ngang cổ dương vật, rất khó chịu.



Để dương vật hướng xuống thì lại sợ lâu ngày dương vật bị cong xuống và ống tiểu bị chẹn nên có thể gây hẹp niệu đạo, khó tiểu.


Khi khám bệnh, tôi thấy hơn 2/3 nam giới cho dương vật hướng lên trên trong quần lót, dương vật có thể nằm ngả qua bên trái hay nghiêng bên phải, hoặc chính giữa. Số còn lại luôn cẩn thận cho dương vật nằm cong xuống bìu.


Về mặt lý luận, tôi không nghĩ việc để dương vật hướng xuống dưới sẽ gây hẹp niệu đạo hay cong dương vật. Tôi cũng chưa thấy tài liệu khoa học nào chứng minh dương vật cong xuống có thể do quần lót gây ra.


Vì vậy, tôi nghĩ, cũng giống như chuyện lái xe bên phải hay trái, vấn đề là thói quen. Nếu bạn đã quen lái xe bên phải (như ở Việt Nam), chuyển sang sống ở một nước lái xe bên trái (như Úc), thời gian đầu bạn sẽ khá bỡ ngỡ, sau đó thì quen dần.

Chọn hướng dương vật lên trên hay xuống dưới trong quần lót cũng chỉ là một thói quen. Riêng với những ai mới tập mặc quần lót thì tôi khuyên nên cho dương vật hướng lên, vì đây là tư thế tự nhiên hơn hướng xuống.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị