Rách bao cao su và xác suất rủi ro

Ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra: Bạn có thể bị sét đánh chết; có thể bị quạt trần rơi vào đầu chấn thương sọ não mà chết; có thể bị núi lửa phun văng nham thạch vào người bỏng mà chết; hoặc sang Australia chơi chẳng may bị Kanguru đá lòi ruột chết...mọi việc đều có thể xảy ra với một xác suất nhất định. Đang chơi gái mà rách bao cao su rồi bị trái cầu gai phi vào đầu rùa dính HIV cũng vậy. Cái tôi đang muốn nói là xác suất dính cực thấp.
Theo thống kê của Cơ quan quản lý bệnh tật Mỹ (CDC), khả năng lây nhiễm HIV sau một lần có hành vi quan hệ tình dục không bảo vệ với người nhiễm HIV: Qua đường âm đạo là 0,08% cho nữ và 0,04% cho nam, qua đường hậu môn có tỷ lệ lây cao hơn với 0,11% với người cho và 1,38% ở người nhận. Đây là nguồn thông tin rất chính xác, bạn có thể check bằng cách tìm trên Google bài viết "Tại sao diễn viên Charlie Sheen nhiễm HIV nhưng vợ con không lây".
Vậy là, nếu bạn quan hệ với gái mại dâm mà bị rách bao cao su thì xác suất nhiễm HIV của bạn là 0,04%? Đúng thế, nhưng với điều kiện là cô gái đó 100% đang mang virus HIV. Thực tế thì không như vậy, tỷ lệ gái gọi mạng nhiễm HIV (theo tôi) chỉ khoảng 0,1% (một phần nghìn). Tôi nói thế vì hầu hết gái gọi mạng (không phải dạng đứng đường, hoặc nằm trong nhà thổ...) đều là các em còn trẻ, đi làm tranh thủ 1-2 năm kiếm thêm, không tiêm chích ma túy...Nếu bạn đồng ý với tôi thì ta tính lại tỷ lệ nhiễm HIV của bạn, khi bị rách bao cao su, với một em gái trên mạng là 0,04% x 0,1% = 0,00004%. Cực thấp phải không?
Tôi có quen một bác sỹ da liễu. Anh cũng khẳng định rằng một lần quan hệ chân trần với gái mại dâm thì xác suất bị HIV gần như bằng 0. Nhưng xác suất bị các bệnh hoa liễu thì vẫn đáng kể: bệnh nấm, sùi mào gà, lậu, giang mai...đó chính là những bệnh cần quan tâm hơn.
Vậy tại sao nhiều người Việt rất hoang mang trước những nguy cơ lây nhiễm HIV? Đó chính là do công tác tuyên truyền mang tính hù dọa của cơ quan quản lý xã hội. Một thời HIV và ma túy hoành hành, hiểu biết của người dân còn hạn chế thì cứ chặn tiệt mọi nẻo đường lây nhiễm (dù là xác suất rất nhỏ) là một biện pháp hiệu quả. Nhưng về tiêm chích ma túy (sử dụng chung bơm tiêm) thì nguy cơ là 80% đấy nhé.

Nói như thế không phải để các bạn chủ quan với HIV mà theo tôi, cần có cách để phòng và xử trí như sau:
- Không sử dụng bao cao su kém chất lượng, hết date.
- Không đi 2 bao cao su một lúc, vì 2 lớp cao su tiếp xúc nhau khi ma sát sẽ dễ rách hơn.
- Đi bao cao su đúng cách, không để móng tay nhọn vô tình chọc thủng lúc tròng bao.
- Chọn bao cao su đúng size, không chật quá, không rộng quá.
- Khi có dấu hiệu rách bao, lập tức dừng lại kiểm tra xem có xước sát gì không rồi đi vệ sinh dương vật bằng xà phòng.
- Nếu rách bao cao su kèm theo trầy xước dương vật, rớm máu thì phải đi bệnh viện kiểm tra.
- Nếu rách bao và đã dừng lại kịp thời, dương vật không làm sao thì có thể bình tâm mà không sợ "quạt trần rơi vào đầu". Mà nếu quạt trần vẫn rơi vào đầu thì xem lại ăn ở thế nào nhé ^^