Vì sao nam giới tuyệt đối không nên đi tiểu sau "cuộc yêu"?
Thứ ba, 26/01/2016 15:04
Đối với nam giới, đi tiểu ngay sau khi "yêu" có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
  
       
   
  
  
          Sau một "cuộc yêu" cháy bỏng, người ta thường có thói quen đứng dậy và đi vệ sinh.  Ở phụ nữ, điều này ở một mức độ nhất định có thể ngăn ngừa nhiễm trùng  đường tiết niệu, vì niệu đạo của nữ ngắn và thẳng, nên trong khi "yêu"  vi khuẩn dễ dàng đi ngược vào bên trong. Nhưng đối với nam giới, đi tiểu  ngay sau khi "yêu" có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Sau khi xuất tinh, nam giới tốt nhất nên nghỉ ngơi 1 lúc sau đó mới  đi tiểu. Xuất tinh là hoạt động dưới sự kích thích tình dục, áp lực của  niệu đạo và tuyến tiền liệt tích lũy lại đến một mức độ nhất định, thông  qua sự co cơ của đáy chậu khiến cho tinh dịch được lưu trữ ở niệu đạo  sau được bài tiết ra. 
Vì thế, nếu sau khi xuất tinh mà đi tiểu ngay lập tức, khi đó sự sung huyết ở cơ quan sinh dục còn chưa kịp giảm xuống. 
Bạn  không chỉ sẽ cảm thấy rõ các triệu chứng như: chờ đi tiểu, suy nhược  hoặc thậm chí là đi tiểu không ra, vì áp lực của niệu đạo và tuyến tiền  liệt chưa hoàn toàn giảm xuống, đi tiểu còn gây ra sự trào ngược nước  tiểu, lâu ngày sẽ dễ dẫn đến viêm tuyến tiền liệt.
Ngoài ra, chu kỳ đáp ứng tình dục giữa nam và nữ là khác nhau, ham  muốn tình dục ở nam nhanh chóng biến mất sau khi xuất tinh, trong khi  phụ nữ ham muốn tình dục sau khi đạt cực khoái từ từ giảm xuống, nếu  người đàn ông ngay lập tức đứng dậy để đi tiểu vào thời điểm này, chắc  chắn sẽ thiếu sự âu yếm, chăm sóc sau khi làm xong “chuyện ấy” và làm  cho cuộc sống tình dục giảm đi đáng kể sự hài hòa.
Vì vậy, sau khi xuất tinh nam giới tốt nhất nên nghỉ ngơi trong vòng  5-10 phút, sau khi tình trạng sung huyết biến mất mới đi tiểu, điều này  không chỉ phòng ngừa viêm tuyến tiền liệt mà còn có tác dụng rất lớn  trong việc làm hài hòa cuộc sống tình dục.
Hơn nữa, ngay sau khi "yêu" cần kịp thời rửa sạch “cậu bé”, nếu không  thì tinh dịch và dịch tiết âm đạo người phụ nữ sẽ bị dính lại trong bao  tinh hoàn, có thể dễ dàng gây nhiễm trùng.
  Theo Hiền Quỳnh - Trí thức trẻ