Chần nước sôi vi rút hiv cũng die rồi.hiv là virút yếu ra ngoài môi trường dễ bất hoạt(bất hoạt tức còn sống nhưng không có khả năng bung vỏ ADN để chuyển mã)
Năm phút cho dù bạn không chần qua nước sôi,ăn vào cũng không có nguy cơ.
Thứ nhất bún không phải môi trường hiv kí sinh(nên hiểu hiv chỉ tồn tại duy nhất trong cơ thể con người) ra ngoài không khí rất dễ bất hoạt.
Thứ hai nước miếng có chứa enzim,lúc ta nhai thức ăn tuyến nước bọt hoạt động mạnh trộn đều các thức ăn(học sinh học và hóa học sẽ hiểu rõ).mà các enzin ngoài tác dụng xúc tác thức ăn nó còn gây bất hoạt hiv.(khoa học chứng minh nước bọt có nồng độ hiv thập là vì thế)
=>bạn không có nguy cơ!!!!
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)