OS khả năng dễ bị nhất là lậu, thứ hai là herpes (mụn rộp sinh dục) và thứ ba là sùi mào gà và ... ( rất nhiều bệnh nữa, khoảng gần 20 bệnh). Viêm gan B và Giang mai cũng có khả năng nhưng thấp hơn, đặc biệt là viêm gan B lây truyền qua đường máu là chủ yếu (tức là quan hệ tình dục).
Về sùi mào gà, nếu bị bạn sẽ được xét nghiệm để định type (chủng loại virus gây bệnh), có hơn 100 loại, nhưng nguy hiểm nhất là type 16 và type 18 (gây ung thư cổ tử cung, vòm họng và ung thư dương vật). Do đó, nếu lỡ bị smg, cần xét nghiệm cẩn thận, nếu k rơi vào các type nguy hiểm (khoảng hơn 20 type) thì có thể an tâm chưa trị. Việc chữa trị có tái phát hay không tùy thuộc cơ địa mỗi người. Đây thật sự là bệnh nguy hiểm trong các bệnh xã hội đấy bạn ah.
Vấn đề OS có nguy cơ với HIV không, mình sẽ nói là có, nó có nguy cơ trên lý thuyết, thực tế xem như không có nguy cơ. Tuy nhiên, nếu dương vật bạn bị trầy sước và miệng đối tác có máu mủ, nguy cơ sẽ tăng cao. Do đó, nó có nguy cơ rất rất rất thấp nhưng là một nguy cơ thật sự. Diễn đàn sẽ tư vấn cho các bạn là không có nguy cơ nếu cả miệng đối tác và dương vật bạn lành lặn.