Vì sao quan hệ “tình dục” là rất cần thiết?

Thứ sáu 04/03/2016 13:50


Nếu con người sinh sản đơn tính, có nghĩa là phụ nữ tự sinh sản mà không cần đàn ông, thì loài người có thể mạnh hơn trong tự nhiên. Tuy nhiên, con người lại không chọn cách sinh sản này.





Con người chọn sinh sản hữu tính thay vì sinh sản đơn tính để có thể tạo ra thế hệ có khả năng thích ứng với thay đổi môi trường tốt hơn - Ảnh minh họa

Các nhà khoa học đã giải thích, trong sinh sản đơn tính, tế bào trứng của con cái có thể phát triển thành phôi thai mà không cần giao phối hay “nguyên liệu” di truyền từ con đực. Cách sinh sản này xuất hiện ở một số loài kiến, ong, tắc kè, thằn lằn và rắn.

Nếu con người có thể sinh sản đơn tính, thì số lượng sẽ tăng lên rất nhanh, từ 1 trở thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8... Khi đó, thế giới chỉ toàn phụ nữ, con gái sẽ là một bản sao giống hệt mẹ về mặt di truyền. Đồng thời, cách sinh sản này có thể giúp giảm rủi ro xuất hiện đột biến. Điều này sẽ có lợi cho con người về mặt chọn lọc tự nhiên. Tuy nhiên, câu hỏi tại sao con người và nhiều chủng loại khác lại chọn sinh sản hữu tính, có quan hệ tình dục để duy trì giống nòi.

Trên thực tế, giới khoa học vẫn chưa có câu trả lời chính xác cho vấn đề, đến nay đã có hơn 20 giả thuyết khác nhau. Một số nghiên cứu được tiến hành đã giúp chúng ta tiến gần hơn đến lời giải.


Các nhà khoa học cho rằng về lâu dài, sinh sản hữu tính có quan hệ tình dục sẽ chiến thắng sinh sản đơn tính. Cách lý giải này dựa trên 2 giả thuyết bao quát nhất.

Cả hai đều cho rằng sinh sản hữu tính tạo ra sự khác biệt bằng cách pha trộn các cấu trúc di truyền từ con cái và con đực. Cách sinh sản này có thể tạo ra nhiều đột biến có hại, giết chết sinh vật. Đổi lại, sinh sản hữu tính có thể tạo ra những thế hệ có khả năng thích ứng với thay đổi môi trường tốt hơn sinh sản đơn tính, có nhiều lợi thế hơn trong cuộc chạy đua tiến hóa.
Thanh Tâm
Theo Daily Mail