Cách đây gần 1 tháng mình có qhtd với gmd , có dùng bcs , cho vào chừng 2 phút thì mình ra luôn , vì mình ra rất nhanh , lúc đó đưa dv ra bao vẫn còn nhưng đầu núm bị thủng , tinh dịch ra hết , sợ quá mình đi rửa kỹ bằng xa bông , đi tiểu luôn , và về nhà mua thốc phơi nhiễm , Lúc đó buổi tối ,họ chỉ bán đúng 1 loại Tenofovir 300 , bảo uống luôn 1 viên , lúc đó cách thời gian nguy cơ là 2 giờ , sau đó mình có tư vấn và biết còn thiếu 2 loại thuốc khác nữa ,Sáng hôm sau mình đi mua và chỉ mua thêm được lamivudin stada 100mg , họ bảo uống cùng với tenofovir 300 , và mình đã uống luôn 1 viên tenofovir 300 cùng 2 viên lamivudin 100 mg vào lúc 9 giờ sáng
sau đó mình tư vấn có biết tại hà nọi có loai thuốc lamzidivir gồm 2 thành phần lamivudine 150 và zidovudine 300mg và đã đi mua luôn tại nhà phân phối STADA vn ,và được tư vấn uống từ 6 giờ tối 1 viên và 6 giờ sáng 1 viên , và 6 giờ tối hôm đó mình đã chuyển hoàn toàn sang loại đó
hôm nay mìn đã uống được 26 ngày , và chỉ uống sai hai lần , một lần chậm 22 phút và 1 lần chậm 30 phút