Người con hết lòng vì buôn, bản

(17/03/2016)

VH- Sinh ra từ buôn làng, chị HĐum Êban hiểu được “cái nghĩ” của buôn. Đứa con ấy luôn đau đáu là làm sao cho buôn bản hết nghèo và “tiệm cận” kịp kinh tế, văn minh của xã hội.


Chị HĐum Êban là tuyên truyền viên điển hình trong mô hình điểm về phòng, chống HIV/AIDS của Ủy ban Dân tộc



Mới 32 tuổi, nhưng chị HĐum Êban, dân tộc Ê Đê được Ủy ban Dân tộc biểu dương là thành viên tiêu biểu trong đợt tổng kết mô hình điểm về phòng, chống HIV/AIDS dựa vào cộng đồng trong đồng bào dân tộc thiểu số. Sinh ra và lớn lên tại phường EaTam (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), năm 2006, sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Y tế tỉnh Đắk Lắk, chị được phân công về công tác tại Trạm Y tế xã Hòa Xuân (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Sau đó, chị lập gia đình và sinh sống tại buôn Drai H’Ling (xã Hòa Xuân) từ đó đến nay. Hiện tại chị là một trong thành viên nhóm nòng cốt và là tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng, chống HIV/AIDS tại xã Hòa Xuân.


“Dịch HIV/AIDS xuất hiện tại Việt Nam từ những năm đầu của thập niên 90 và đối với nhiều người dân có lẽ không ai còn xa lạ gì khi nói đến căn bệnh này. Nhưng đối với bà con nơi mình sinh sống họ chỉ biết đến HIV/AIDS rất mơ hồ, một điểm chung của người dân hiểu về căn bệnh này đó là: Là tệ nạn xã hội - người nhiễm HIV vô phương cứu chữa, rất dễ lây nhiễm kể cả qua việc tiếp xúc thông thường. Cũng có một số người dân trong buôn có biết về HIV nhưng chưa đầy đủ”, chị HĐum Êban cho biết. Biết vậy, nên chị có suy nghĩ, tại sao mình không góp một phần nhỏ bé trong công tác phòng, chống dịch bệnh này? “May mắn là giữa năm 2013, xã Hòa Xuân được Ủy ban Dân tộc chọn triển khai mô hình điểm “Truyền thông thay đổi hành vi phòng lây nhiễm HIV dựa vào cộng đồng trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu vực Tây Nguyên”. Mình được UBND xã và Trạm Y tế xã Hòa Xuân phân công nhiệm vụ cùng với những cán bộ của Vụ Địa phương II - Ủy ban Dân tộc và các cán bộ của ngành Y tế Đắk Lắk triển khai thực hiện một số hoạt động của mô hình điểm, trong đó nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống HIV/AIDS tại ba buôn đồng bào DTTS tại chỗ”, chị HĐum Êban nhớ lại.



Một buổi tuyên truyền tại cơ sở của chương trình


Bằng các kiến thức được trang bị qua các lần tập huấn của Mô hình điểm, của ngành Y tế Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột và kinh nghiệm tự đúc rút của cá nhân trong quá trình công tác, chị HĐum Êban đã mang những kiến thức đã được học, được trang bị để tuyên truyền lại cho bà con trong buôn làng. “Trong quá trình truyền thông tại buôn, tôi luôn nghĩ cách làm thế nào, nói thế nào để truyền đạt lại cho bà con những kiến thức của mình đã được học, nhưng phải đơn giản lại và gần gũi với đời sống bà con nhất, để họ hiểu và tham gia trao đổi với tôi trong buổi truyền thông. Tôi may mắn là người dân tộc tại chỗ nên khi được nghe mình tuyên truyền bằng cả tiếng dân tộc lẫn tiếng phổ thông thì bà con trong các buôn cảm thấy rất thoải mái. Mỗi lần truyền thông là bà con đặt rất nhiều câu hỏi, đưa ra nhiều tình huống thực tế trong cuộc sống, do nắm chắc kiến thức nên tôi đều giải đáp hết các câu hỏi, thắc mắc của bà con”, chị HĐum Êban tâm sự.



Một cái khó nữa là bà con đồng bào chủ yếu ở nương rẫy, do vậy, mỗi lần tập trung được bà con để tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS là cả một vấn đề không phải dễ. “Trước khi đi truyền thông, mình phải tìm hiểu, đọc các tài liệu thật kỹ, dự kiến các tình huống bà con sẽ trao đổi, tạo không khí thân thiện để bà con vừa nắm được kiến thức và vừa bày tỏ ý kiến của mình. Nhờ đó, nhận thức của bà con trong buôn đã thay đổi và giảm bớt sự kỳ thị và có ý thức thực hiện các hành vi an toàn và phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS. “Bây giờ bà con không kỳ thị người nhiễm HIV/AIDS mà đã cảm thông chia sẻ, tiến tới xóa bỏ kỳ thị phân biệt đối với người nhiễm HIV/AIDS trong nhận thức của người dân nói chung và trong đồng bào DTTS nói riêng”, chị HĐum Êban hồ hởi nói về thành quả của mình.


Ông Nguyễn Xuân Đức, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ủy ban Dân tộc cho biết, nhiều lần cùng chị HĐum Êban đi truyền thông tại các buôn, ông luôn cảm nhận sức cuốn hút từ nữ tuyên truyền viên này. Giọng nói ấm áp, dễ nghe, thiện cảm, thu hút được sự chú ý từ đám đông và được bà con trong buôn hết sức yêu mến. Thực tế cho thấy, khi Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc cùng chị thực hiện việc khảo sát nhận thức của người dân tại ba buôn của xã Hòa Xuân về HIV/AIDS, người dân trong các buôn rất tự tin khi trả lời những câu hỏi trong phiếu khảo sát. Điều này chứng tỏ công tác tuyên truyền của chị đã góp phần rất quan trọng trong sự thành công của Mô hình điểm về phòng, chống HIV/AIDS đang thực hiện tại xã Hòa Xuân.
Phạm Thị Phước An
Vụ Địa phương II - Ủy ban Dân tộc
http://www.vanhoaonline.vn/Doisong/80386.vho