Trích dẫn Gửi bởi cogang11 Xem bài viết
Em đã điện thoại tư vấn anh Tuấn nhanh qua điện thoại sáng nay, trường hợp của em là GMD dùng phương pháp "nóng lạnh" bằng miệng cho dương vật, sau đó quan hệ có dùng BCS với GMD, trong lúc quan hệ cô gái kia đề nghị em tháo BCS và cô ấy dùng tay với em cho 2 người đỡ mệt, em đang lo lắng:

- Dịch của cô kia vẫn còn ẩm và khả năng dính nhiều xung quanh thân dương vật, em sợ trong quá trình mátsa dương vật vô tình bàn tay sẽ làm lây lan dịch lên đầu dương vật...

Sau khi điện thoại anh Tuấn, em qua bệnh viện (Lê Lợi, TP Vũng Tàu) để tư vấn thêm, em mô tả như trên và được bác sĩ cho lấy thuốc chống phơi nhiễm, tuy nhiên em lại bị bối rối vì liều lượng khác thông tin em tham khảo trên này:

Bác sĩ yêu cầu: 1 ngày 1 lần bao gồm 1 viên Lamivudin 100mg và 1 viên Tenofovir Stada 300mg, uống trước hay sau bữa ăn đều được, uống đều sau 24h, liên tục 30 ngày.

Em xin ý kiến anh Tuấn và các anh chị trong diễn đàn gấp về việc trên ạ
Kích dục bằng tay và bằng miệng thực tế chưa có trường hợp nào bị nhiễm Hiv. Tuy nhiên kích dục bằng miệng có nguy cơ với các bệnh STDs, XN sau 12 tuần để phát hiện và chữa trị bệnh kịp thời.
Bạn quan hệ có sử dụng BCS (không tuột không rách) thì an toàn với H rồi, trường hợp của bạn không cần thiết phải uống thuốc phơi nhiễm.