1. Định nghĩa Kỳ Thị: Là loại trừ người nào đó ra khỏi cộng đồng và xã hội, gia đình và bạn bè. Xem người đó là một sự ghê tỏm, nếu giao tiếp hay tiếp xúc sẽ làm mất thể diện, làm cho vạ lây hay là mầm móng nguy hại và có thể gây tiếng xấu: "Gần mực thì đen".
2. Định nghĩa Phân biệt và đối xử: Tuy là cùng con người với nhau, nhưng khác về nhân cách.
- Một: Là người tự cho mình: đạo đức, thượng lưu, sống lành mạnh, có văn hóa, có địa vị trong xã hội.
- Hai: "Mi" là người không có đạo đức, là kẻ bần cùng, là kẻ không đáng để ta thương xót, "Mi" thuộc từng lớp bần hàn, "Mi" không xứng với ta, "Mi" có chết cũng không đáng để ta thương xót.
1 + 2 ===> Có thể đẩy một người đang rơi vào hoàn cảnh khốn cùng đến bờ vực thẩm, làm cho người đó tự nhảy xuống cái hố mà mình đào sẳn, chôn vùi họ mãi mãi trong cái tiếng đời dị nghị và mĩa mai. Và làm cho họ mất hết nhân cách sống. Từ chính 1 + 2 đã làm cho chính hị tự động tách mình ra khỏi Xã Hội, gia đình và bạn bè và khép kính mình ===> Họ sẽ có những thái độ tiêu cực: Hận đời và hận cả chính mình.