Kết quả 1 đến 20 của 22

Chủ đề: đi tát ao dẫm phải kim tiêm ở dưới bùn

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    03-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hà nội
    Bài viết
    9
    Cảm ơn
    9
    Được cảm ơn: 0 lần
    phong đòn gánh là gì vậy bạn
    ads

  2. #2
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    Trích dẫn Gửi bởi huyenthoai021195 Xem bài viết
    phong đòn gánh là gì vậy bạn
    Giẫm phải đinh có cần tiêm phòng không?


    Chào Bác sĩ của SongKhoe.vn! Tôi năm nay 44 tuổi, là nam giới. 2 ngày trước khi đang đi trên đường thì tôi đạp phải cây đinh théo không rỉ, vết thương nhỏ chỉ chảy ít máu, tôi có mua thuốc uống. Vậy Bác sĩ cho tôi hỏi chỉ cần mua thuốc uống mà không cần chích ngừa được không? Xin cảm ơn!


    Cảm ơn - 06/10
    Có (33) người cảm ơn chủ đề này

    ThS. Nguyễn Kiên Cường-Y học Dự phòng-Viện Y học dự phòng Quân đội
    Giẫm phải đinh có cần tiêm phòng không?

    Chào anh !
    Về mối băn khoăn của anh xin được tư vẫn như sau: các vết thương dù nhỏ, nếu dính với đất, cát đều có thể có nguy cơ chứa nha bào uốn ván (vì nha bào uốn ván tồn tại chủ yếu trong đất cát bẩn và trong phân người và súc vật, nha bào uốn ván đề kháng mạnh với nhiệt và hóa chất sát trùng).
    Sau khi nha bào vào trong vết thương, thoát vỏ và trở thành vi khuẩn uốn ván, vào máu và gây tổn thương chủ yếu tới hệ thống thần kinh. Biểu hiện lâm sàng của người mắc bệnh uốn ván là sốt cao, co cứng cơ liên tục và có những cơn giật cứng. Co cứng cơ nhai là triệu chứng đầu tiên (dẫn tới cứng hàm), sau đó lan ra các cơ ở mặt, thân mình và tứ chi.
    Đã có nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra khi người bệnh chỉ bị một vết xây sát nhỏ, thậm chí người bệnh cũng chẳng để ý vết thương, vì chủ quan không tiêm phòng mà dẫn đến mắc bệnh uốn ván. Trước đây bệnh uốn ván là bệnh rất nguy hiểm vì tỷ lệ tử vong rất cao, ngày nay do trình độ phát triển của y học và điều kiện, trang bị kỹ thuật dành cho cấp cứu tốt hơn nên tỷ lệ tử vong đã giảm xuống, chi phí điều trị cũng rất tốn kém.
    Vì vậy, sau khi giẫm phải đinh khi đang đi trên đường, anh cần rửa sạch vết thương, lấy sạch đát cát, dị vật, không được băng kín vết thương mà nên để hở để tránh tạo điều kiện thuận lợi cho nha bào uốn ván phát triển. Ngoài việc sử dụng kháng sinh phòng nhiễm khuẩn, anh nên đến Trung tâm y tế dự phòng tại địa phương mình hoặc Khoa cấp cứu của bệnh viện nơi mình sinh sống để được tiêm phòng uốn ván.(nếu trong thời gian 10 năm trở lại đây anh chưa được tiêm phòng) và đồng thời tiêm huyết thanh kháng uốn ván, thường gọi là tiêm SAT (Serum Anti Tatanus). Tiêm SAT tức là gây miễn dịch thụ động, trong huyết thanh đã có sẵn kháng thể để chống lại trực khuẩn uốn ván, còn tiêm vắc xin phòng bệnh là tạo miễn dịch chủ động.
    Chúc anh sức khỏe !

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •