Chuyện về Trạm trưởng y tế hết lòng với người có "H"
00:53 | 21/05/2016
(ĐHXII) - Học tập tấm lòng nhân ái, bao dung của Bác, vượt lên những định kiến của xã hội, bất chấp khó khăn, thiếu thốn, gần 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Liên - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thanh Xương, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã tình nguyện gắn bó cùng những người có "H" và công tác phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, với một mong muốn hết sức giản dị mà giàu ý nghĩa nhân văn: "Để không còn những gia đình, những mảnh đời phải chịu bất hạnh do HIV gây ra!"


Chị Nguyễn Thị Liên luôn tích cực trong công tác tuyên truyền
phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS. Ảnh: QM

Cách đây chưa lâu, vào khoảng đầu những năm 2000, Điện Biên nói chung và xã Thanh Xương nói riêng được coi là "điểm nóng" bởi sự bùng phát nhanh chóng của đại dịch HIV/AIDS. Đó cũng là thời điểm y sỹ Nguyễn Thị Liên về nhận công tác tại Trạm Y tế xã Thanh Xương. Hàng ngày, tận mắt chứng kiến những số phận, những gia đình trong xã bị ma túy và HIV tàn phá, chị Liên luôn trăn trở phải làm điều gì đó để hạn chế bớt điều này.



Với suy nghĩ đó, chị đã tham mưu giúp Trạm Y tế xã làm tốt công tác tuyên truyền các kiến thức về phòng tránh lây nhiễm và chăm sóc người bị nhiễm HIV/AIDS. Với những bệnh nhân đến thực hiện dịch vụ y tế, điều trị tại Trạm, chị Liên đã động viên mọi chị em y sỹ trong Trạm nhiệt tình giúp đỡ, chăm sóc để họ vượt qua sự mặc cảm, tự ti. Đồng thời, y sỹ Nguyễn Thị Liên còn chủ động sắp xếp công việc chuyên môn để có thời gian học thêm tiếng dân tộc và tìm đến từng bản trong xã, vận động người dân, nhất là những gia đình có con em mắc nghiện ma túy hoặc bị nhiễm HIV/AIDS, giúp họ nâng cao ý thức phòng chống lây nhiễm cũng như không xa lánh, kỳ thị đối với người bệnh.


Chia sẻ với chúng tôi về những kỷ niệm của thời gian hơn 10 năm gắn bó với những người có "H", chị Liên cho biết: "Gần gũi, chăm sóc người bị nhiễm HIV/AIDS đúng kỹ thuật thì sẽ rất an toàn. Nhưng cái khó nhất đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn vẫn là do thiếu kiến thức, do sợ... bị nhiễm bệnh mà họ thường xa lánh người có H. Vậy nên công tác tuyên truyền là rất quan trọng để giúp bà con nhận thức đúng vấn đề cũng như từng bước thay đổi thái độ với những người không may bị mắc HIV/AIDS".


Kỷ niệm và cũng là niềm vui lớn nhất của chị Liên, đó là nhờ những hoạt động tích cực của mình, chị đã giúp không ít người có "H" sống mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình người thân; có người trong số đó còn sinh được những em bé khỏe mạnh, không bị lây nhiễm bệnh. Anh Lò Văn Khan ở Đội C11B, xã Thanh Xương là một trong những người như vậy. Biết anh Khan bị nhiễm HIV do có thời gian bị bạn bè xấu lôi kéo sử dụng ma túy, chị Liên đã cùng cán bộ Trạm Y tế xã đến tận nhà, động viên, hướng dẫn anh và vợ thực hiện tốt các biện pháp dự phòng lây nhiễm, uống thuốc dự phòng đúng liều lượng. Nhờ vậy, người vợ đã không bị lây nhiễm và sinh được một bé trai không mắc HIV. Không giấu được cảm xúc, chị Lò Thị Tơi, vợ anh Khan chia sẻ: "Ngày biết chồng bị HIV, gia đình tôi tưởng chừng như đã mất hết mọi hy vọng trong cuộc sống. May mắn làm sao có sự giúp đỡ thường xuyên của chị Liên, chúng tôi mới có được niềm hạnh phúc to lớn là sinh con khỏe mạnh. Chúng tôi biết ơn chị Liên nhiều lắm!"


Tìm đến từng bản của xã Thanh Xương, qua câu chuyện của bà con dân tộc ở đây, chúng tôi như hiểu rõ hơn ý nghĩa lớn lao trong những công việc giản dị của chị Liên và cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Thanh Xương. Tâm lý chung của người bị HIV/AIDS và thân nhân là ngại tiếp xúc, giao tiếp với mọi người xung quanh. Do đó, có những gia đình bệnh nhân, chị Liên phải tìm đến nhà 5 - 7 lần. Lúc đầu, họ còn giữ thái độ e dè, ngại ngùng thậm chí là... không tiếp. Những rồi chính sự chân thành, nhiệt tình của chị đã làm cho họ hiểu và tích cực tham gia công tác phòng chống lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Điều này lý giải vì sao những năm qua, cuộc sống của những người nhiễm HIV/AIDS ở xã vùng cao Thanh Xương đã có nhiều thay đổi rõ nét. Trong số 185 người nhiễm HIV của xã hiện nay, có đến 85% là nam giới, phụ nữ chủ yếu là bị mắc do lây từ chồng. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhất là từ sau khi triển khai điều trị theo phương pháp 2.0 nên số người nhiễm HIV, phụ nữ mang thai nhiễm HIV đã được điều trị ARV và uống thuốc dự phòng nên giúp giảm tỷ lệ tử vong do AIDS.


Ông Lò Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Xương cho biết: "Thời gian qua, cán bộ, y sỹ Trạm Y tế xã nói chung và bản thân đồng chí Nguyễn Thị Liên - Trạm trưởng nói riêng đã có những đóng góp quan trọng trong việc phòng, chống lây nhiễm HIV trên địa bàn. Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn trong chăm sóc bà con, chị Liên còn là hạt nhân trong công tác tuyên truyền, góp phần làm thay đổi nhận thức, thái độ của người dân; từng bước xóa bỏ sự xa lánh, kỳ thị đối với người mắc HIV/AIDS".


Trong câu chuyện đầy trách nhiệm của mình, chị Liên chia sẻ cùng chúng tôi về điều mà lâu nay chị vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đó là tình trạng nghiện ma túy, mắc HIV trên địa bàn xã Thanh Xương gần đây tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực song để ngăn chặn, đẩy lùi những tệ nạn này thì bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, điều quan trọng là cần quan tâm tạo việc làm cho người dân, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên. Từ thực tiễn gần 15 năm gắn bó cùng địa bàn, theo chị Liên, đó là biện pháp có ý nghĩa bền vững để giúp thế hệ trẻ không có người nghiện ma túy, không có người nhiễm HIV. Còn với những người không may bị nhiễm HIV/AIDS thì cần quan tâm, tạo điều kiện giúp họ điều trị cũng như gần gũi, động viên thường xuyên để họ xóa bỏ mặc cảm, tự tin vươn lên sống tốt, sống có ích.


Trước những diễn biến phức tạp của tình trạng nghiện ma túy, lây truyền HIV/AIDS ở Điện Biên nói riêng và trên phạm vi cả nước nói chung, những việc làm bình dị của y sỹ Nguyễn Thị Liên thật đáng trân trọng biết bao. Những đóng góp thầm lặng nhưng giàu ý nghĩa xã hội của chị vừa trực tiếp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn, đồng thời cũng là minh chứng thực tiễn sống động để đồng bào các dân tộc xã Thanh Chương từng bước quan tâm nhiều hơn đến những người mắc HIV/AIDS; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống lây nhiễm và hướng đến sớm đẩy lùi HIV/AIDS ra khỏi cuộc sống của bà con./.

Quang Minh
http://daihoi12.dangcongsan.vn/Modul...1&cn_id=406266