Mày râu trên 80 vẫn có khả năng "yêu" tốt

Thứ bảy, 28/05/2016 07:48

Cụ Thuận Nguyễn Văn Thuận, 96 tuổi, ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An, vẫn khá minh mẫn. Ở tuổi 90, cụ còn sinh quý tử. Theo nhiều chuyên gia, đây không phải là trường hợp quá lạ...

Như PNVN đã đưa tin, năm nay, cụ Thuận đã 96 tuổi nhưng tóc chưa bạc, răng chưa rụng và vẫn làm việc bình thường.

Khi bước vào tuổi 89, cụ Thuận cưới vợ trẻ hơn đến 51 tuổi. Tất nhiên, thiên hạ vốn nhiều chuyện được phen đồn đại râm ran. Có người bảo cụ già rồi còn chơi "trống bỏi". Chị Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1971), người nên duyên với cụ cũng bị cho là kẻ hám tiền.

Năm cụ Thuận tròn 90 tuổi, chị Nhung sinh quý tử trong sự kinh ngạc của nhiều người. Nhiều người đã đến chúc mừng vợ chồng cụ Thuận nhưng cũng không ít lời bàn ra tán vào. Ở tuổi của ấy, chẳng mấy ai tin cụ Thuận còn có thể có con. Miệng lưỡi thế gian tránh sao được thị phi, cụ Thuận hiểu rõ điều đó.

Vậy là cuối cùng cụ vẫn phải làm cái việc không hề mong muốn. Để dẹp yên dư luận, cụ Thuận đã quyết định thử AND. Khi tận thấy kết quả thử, biết đích xác đứa bé kia là giọt máu của cụ Thuận thì những ồn ào mới dứt.

Ở tuổi ngoài 80 có người vẫn có ham muốn tình dục (Ảnh minh họa)

Theo TS Lê Vương Văn Vệ, chuyên gia nam học, nguyên Giám đốc BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, đàn ông sau tuổi 60, cường độ cương cứng dương vật và lượng phóng tinh thường có sự sụt giảm ở mức độ khác nhau. Nhưng sự khác biệt về khả năng tình dục của mỗi người rất lớn, có người 50 tuổi hoặc 60 tuổi đã ngừng sinh hoạt tình dục hoàn toàn, nhưng có người 80 tuổi vẫn có ham muốn tình dục mạnh mẽ. Thậm chí, có cụ già hơn 80 vẫn có thể làm phụ nữ mang thai. Ngoài ra, vẫn có những người cao tuổi có khả năng tình dục tương đối tốt.

Nguyên nhân chủ yếu gây lão hóa ở đàn ông do tinh hoàn có sự thay đổi suy lão, cùng với sự tăng lên của tuổi tác, não, thùy não, tuyến thận và chức năng tình dục cũng thay đổi theo. Nam giới thường sau 50 – 60 tuổi cùng với sự tăng lên của tuổi tác, tế bào kẽ của tinh hoàn sẽ suy lão dần và có sự thoái hóa, làm cho lượng androgen tiết ra giảm xuống, tinh hoàn cũng nhỏ đi tương đối. Lúc này, các tổ chức cơ quan trong cơ thể lão hóa dần, chức năng tình dục cũng giảm theo. Sau 60 tuổi, tinh hoàn nhỏ đi rõ rệt, khi 70 tuổi thì co nhỏ lại chỉ còn tương dương kích thước tinh hoàn lúc 12 tuổi.

Nếu một người già có sức khỏe tương đối tốt, nhu cầu tình dục không giảm thì vẫn có hưng phấn tình dục với người bạn đời một cách nồng nhiệt.

Người có tố chất cơ thể tốt và thần kinh khỏe mạnh là cực kỳ quan trọng đối với việc duy trì chức năng tình dục. Ngoài ra, các nhân tố khác cũng không thể xem nhẹ như nhân tố xã hội, tâm lý… đều có thể ảnh hưởng hoặc phá hoại chức năng tình dục ở người già.


Theo Hà Lê - Phụ nữ Việt Nam