Trại hè “Hành trình ước mơ” cho trẻ nhiễm HIV/AIDS

Thứ ba 31/05/2016 17:43

Trại hè “Hành trình ước mơ” là một sân chơi bổ ích dành cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - là con của những người yếu thế trong xã hội, nhằm khuyến khích các em có nhiều trải nghiệm mới.


Tại trại hè "Hành trình ước mơ", các trẻ được vui chơi, giao lưu, học tập - Ảnh: BTC cung cấp
Đây là một trong những hoạt động thường niên của Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI).
Trại hè bao gồm các chuỗi hoạt động thú vị dành cho trẻ 12 – 15 tuổi, với nhiều hoạt động vui chơi và các lớp học kỹ năng sống, như kỹ năng tự nhận thức bản thân, kĩ năng quản lý cảm xúc…

Tại trại hè, các em được tham gia các trò chơi đồng đội, học các kĩ năng sống phù hợp và cần thiết cho lứa tuổi và hoàn cảnh của mình, được lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện về mình, được kết bạn với các anh, chị tình nguyện viên nhiệt tình và chân thành với các em.


Bên cạnh đó, sự kiện cũng nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng trong việc hỗ trợ các em nhỏ thiệt thòi, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.


Trại hè “Hành trình ước mơ” dự kiến tổ chức tại 3 thành phố: Tại TP.HCM, dự kiến ngày 25-26/6/2016; tại Hải Phòng, dự kiến ngày 18-19/6/2016; tại Hà Nội, thời gian dự kiến trong tháng 6/2016, bao gồm chuỗi sự kiện các lớp học hè nghệ thuật dành cho các trẻ trong địa bàn.


Những bức tranh do trẻ vẽ tại trại hè - Ảnh: BTC cung cấp
Đại diện Ban tổ chức Trại hè " Hành Trình Ước mơ" chia sẻ, mong nuốn sẽ nhận được sự hỗ trợ, chung tay của cả cộng đồng, để ngày càng có nhiều trẻ em bị thiệt thòi được giúp đỡ, giúp các em có cuộc sống vui tươi như những trẻ bình thường khác, trở thành những mầm non tương lai của đất nước, mang đến sự phát triển bền vững chung cho xã hội.