Xin chào cả nhà ạ,

Vừa rồi hồi chiều, em đã phạm phải sai lầm lớn trong đời mình là thực hiện hành vi quan hệ tình dục không bao, và em đang rất hoảng sợ không biết nên làm gì. Lúc đấy em đang ở trong trung tâm siêu thị, và có gặp 1 bạn nam. Ban đầu em và bạn nam ấy chỉ sử dụng tay để kích thích dương vật, nhưng sau đó bạn ấy có hỏi em rằng muốn đưa dương vật vào trong hậu môn của bạn ấy, em có bảo rằng em không mang bao nên lúc đó em cũng bị mù quáng vì dục vọng mà làm theo, và em cũng có xuất tinh bên trong bạn ấy. Đến khi xong xuôi em hỏi bạn ấy lại một lần nữa để chắc chắn rằng mọi chuyện không tệ hại đến mức như em nghĩ, và bạn ấy đã cam đoan rất nhiều lần là bạn ấy không hề bị gì cả.

Khi em về đến nhà em cũng ráng tắm rửa thật sạch sẽ và lên mạng tìm kiếm thông tin, dù rằng bên kia đã cam đoan là không sao nhưng em vẫn rất lo sợ. Vì đây là lần đầu của em, và tính ra bây giờ đang là ngày 1 của giai đoạn (nếu như là đúng có thể xảy ra), em nên làm gì? Em phải đợi 22 ngày sau ngày đầu tiên để bắt đầu lên xét nghiệm kiểm tra máu ràng mình có bị nhiễm bệnh hay không ư? Hay là em phải đợi đến 3 tháng sau cùng những chiệu trứng lâm sàn như sốt, đau họng, v.v...?

Em rất cám ơn mọi người đã đọc qua và thông cảm, giúp đỡ trường hợp của em. Em cám ơn rất nhiều ạ.