Uống thuốc viêm gan B đến khi nào mới ngưng?
Thứ tư, 09/03/2016 18:37
Theo các nghiên cứu cần điều trị duy trì kéo dài ít nhất 5 - 10 năm thì khả năng tái phát rất thấp, đồng thời ít biến chứng.
Chào bác sĩ,
Em bị viêm gan siêu vi B và đang uống thuốc tenofovia 300mg (thuốc do bảo hiểm y tế cấp). Em uống hơn 3 năm, mỗi ngày uống 1 viên không theo giờ cố định, lúc đầu phát hiện bệnh định lượng hbv adn 10^8, uống hơn 2 năm thì định lượng ở BV Bệnh nhiệt đới TPHCM là không phát hiện 3 lần, sau đó em uống thuốc không điều độ bị tăng nhẹ lại la 10^3.
Trong thời gian uống thuốc em có sinh 1 bé và hiện tại chuẩn bị sinh bé thứ hai, vẫn đang uống thuốc. Xét nghiệm men gan thì bác sĩ nói gan tốt.
Em muốn hỏi:
1. Phải uống thuốc đến khi nào thì em mới hết bệnh?
2. Em bị gan có ảnh hưởng đến con không?
3. Em bị gan nhưng chồng em không bị là vì sao? Cám ơn vì bác sĩ đã đọc.
(Phạm Huỳnh Hoàng Nhung - pham… @gmail.com)
Ảnh minh họa
Chào em,
1. Trường hợp của em, tôi dự đoán em bị viêm gan B mãn tính thể hoạt động nên được bác sĩ cho dùng thuốc đặc trị và có đáp ứng khá tốt. Những trường hợp như thế này, theo các nghiên cứu cần điều trị duy trì kéo dài ít nhất 5 - 10 năm thì khả năng tái phát rất thấp, đồng thời ít biến chứng. Nếu ngưng thuốc sớm thì bệnh sẽ dễ tái phát lại và lúc đó sẽ khó đáp ứng với thuốc.
2. Khi có thai thì bệnh viêm gan B có thể lây cho em bé khi sinh nên cần được phòng ngừa. Em không nên tự ý ngưng thuốc để bị tái phát như vậy là rất nguy hiểm. Về việc em muốn sinh thêm em bé nữa thì không có gì khó khăn, em nên tư vấn với bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa gan mật để ngưng thuốc tạm thời khi có thai, đồng thời phải theo dõi đều đặn khi có thai.
3. Việc chồng em không bị lây là hết sức bình thường vì chồng em có thể được chích ngừa hoặc có kháng thể tự nhiên với bệnh này.
Thân mến!
BS.CK2 Trần Ngọc Lưu Phương
Trưởng đơn vị Tiêu hóa can thiệp - BV Nguyễn Tri Phương