Canada và những bước tiến bảo vệ quyền của người đồng tính

Thứ ba 05/07/2016 09:00


Canada đang có nhiều bước đi tích cực nhằm công nhận sự tồn tại của cộng đồng người đồng tính nước này như rầm rộ tổ chức diễu hành, cấp chứng minh thư mới hay đổi lời quốc ca.



Một số thành phố trên thế giới đã tổ chức buổi diễu hành mang tên “Tự hào” cho người đồng tính. Tại Canada, buổi diễu hành chứng kiến một bước đi lịch sử khi có sự tham gia của Thủ tướng nước này.



Thủ tưởng Canada (áo hồng) tham dự diễu hành "Tự hào" của cộng đồng người đồng tính

Ông Justin Trudeau trở thành vị nguyên thủ tại nhiệm đầu tiên tham gia lễ diễu hành “Tự hào” ở thành phố Toronto, Canada hôm 3/7. Đây được xem là giờ phút lịch sử với cộng đồng người đồng tính ở Canada và cũng là lời khẳng định sự ủng hộ của ông Justin với cộng đồng thiểu số này.

“Tôi đã tham gia diễu hành Tự hào nhiều lần trước đây và thật đáng buồn khi mọi người cho rằng Thủ tướng có mặt nó sẽ trở thành sự kiện lớn. Từ giờ trở đi, việc Thủ tướng có mặt trong lễ diễu hành Tự hào phải là một điều hết sức bình thường”, ông Trudeau trả lời kênh CP24.

Ngoài bài phát biểu lịch sử, ông Justin Trudeau còn giới thiệu mẫu chứng minh thư mới ở thành phố Ontario công nhận cộng đồng người đồng tính tại Canada.

Cách đây vài tuần, Hạ viện Canada đã bỏ phiếu đổi lời quốc ca theo hướng trung lập về giới tính.

Dự luật có nội dung sửa phiên bản của quốc ca của Canada, loại bỏ dòng chữ “True patriot love in all thy sons command”, (lược dịch: với mọi người con trai đều một lòng yêu nước), thành “True patriot love in all of us command” (với tất cả chúng ta đều một lòng yêu nước).

Những thay đổi trên trong dự luật dễ dàng được Hạ viện thông qua, và chuẩn bị được đệ trình lên Thượng viện.
Huyền Linh
Tổng hợp
http://tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kie...tinh/18572.vgp