Tại sao anh phải nhắc nhở các bạn, anh kể một câu chuyện có thật từ một TV gọi điện thoại từ HN vào cho anh, mặc dù PEP được BS Bv Bạch mai ra toa, nhưng không biết vì lý do gì BS tại BV Bạch Mai chỉ ghi trong toa cách uống PEP như sau: Sáng uống 1 viên sau ăn no, tối uống 1 viên sao ăn nó. Và Tv này đã uống mỗi khi sau bữa ăn không theo 1 giờ nhất định nào, đến khi gọi cho anh thì đã uống hết 26 ngày PEP. Nguy cơ là rách BCS. Ngặc một nổi với anh PEP hay ARV là phải đúng giờ không được phép trễ dù 1 phút. Đó là nguy ên tắc tuân thủ nhằm mang đến thành công trong điều trị. Tv này dỡ khóc dỡ cười. Và giờ chỉ còn biết cầu ZTro72i sau 12 tuần XN AT. Anh đã gặn hỏi rất nhiều là BS k nói giờ uống sau, TV này quả quyết BS k hề nói giờ mà cứ bảo uống vào buổi sáng sao ăn nó và buổi tối sau ăn no. Đây là BS tại BV Bạch Mai Hà Nội. Và anh cũng từng khuyến cáo rất nhiều lần là phải đến BV chuyên khoa về HIV hoặc BS chuyên khoa về HIv để đc tư vấn và dùng PEP là vậy.