Tối hôm qua e chạy xe có né 1 cụ già nên lạc tay lái tự té xe, té xuống em lộn mấy vòng ngất đi một tí do va đập mạnh vào phần đầu,lúc em tỉnh lại thì em phát hiện mình bị téc mí mắt,trày tróc da chảy máu rất nhiều chổ,người dân có dìu em lên trạm xá,do máu nhiều nên có 1 anh đã bóp vết téc lại hộ em cho máu đừng chảy ra nhiều ,lúc đó trời thì mưa lâm râm lúc em té xuống mắt mũi lổ tai em bị cát chài vào rất nhiều,khu vực em té là đường um tùm cây cối có rất nhiều ống tim đã qua sử dụng vứt ở đấy"tại buổi sáng lúc em đi thay băng em có quay lại chổ đấy để nhặt lại phần dàn áo xe bị bể và hàn mủ lại và thấy", xóm em có mấy anh nghiện nên em rất lo
Cho hỏi lúc em té có va chạm với ống tiêm dưới đường thì em có nguy cơ không ạ, vì sáng nay em kiểm tra người em thấy có nhiều vết xước dài hình đường thẳng không giống như bị té lác người .
Sẵn cho em hỏi luôn là em có ông anh bị mụn rất nhiều có cho em mượn cái nón bảo hiểm để đội trước lúc té, do lúc đó em mất nón nên ổng cho mượn,em thấy ở cằm ổng có mụn nặn chảy máu có tiếp xúc với dây quai nón bảo hiểm rồi cho em mượn đội về,do ổng ăn chơi nên e sợ sợ, lúc té xong quai nón đó có tiếp xúc vào những vết lác chảy máu trên mặt em thì em có nguy cơ không ạ. Bác sỹ tư vấn giúp em với ạ.Trong khi chờ đợi sự hồi âm của bác sỹ em xin chân thành cảm ơn ạ.