Kết luận đồng tính lúc này là quá sớm

Thứ tư 14/09/2016 14:00

Con 20 tuổi, là người đồng tính, quen một anh nhưng anh đã hai lần lừa dối con. Anh đánh bài và quan hệ với người khác nên con bỏ và chủ động quen với một người khác. Nhưng trong thực tế con vẫn còn rất yêu anh. Vậy bây giờ con phải làm sao. Con có nên quay lại và tha thứ cho anh hay không. Nhiều người nói thế giới đồng tính bệnh hoạn và ghen tuông, con rất dị ứng với câu nói này bởi là người ai không muốn yêu và được yêu. Mong cô tư vấn cho con. Con cảm ơn. Huỳnh Giang Hạ​ (Mỹ Tho)


Trả lời:Giang Hạ thân mến!Trước hết, con tự nhận mình là người đồng tính nhưng điều này chưa có gì bảo đảm rằng con đã nói đúng, bởi thông thường, phải đợi đến khi nào qua tuổi 25, kết luận này mới có đủ những cơ sở khoa học thuyết phục. Tất nhiên, thẩm quyền kết luận thuộc các chuyên gia Y học chứ không phải ai muốn phát biểu thế nào cũng được. Đành rằng đời vẫn cho là không ai hiểu ta bằng ta nhưng đây là một lĩnh vực khoa học nên ta chẳng dễ gì hiểu được ta.

Hình minh họa

Trên tinh thần đó, xã hội chỉ có thể nói là xu hướng đồng tính đang bộc lộ khá rõ ở con chứ chưa thể nào nói ngay rằng con đã là một người đồng tính. Tuy nhiên, cho dẫu sau này Y học kết luận con đúng là người đồng tính, điều này cũng không có gì đáng phải bận tâm vì đây không phải ý muốn chủ quan của con. Và trước xã hội rộng lớn, những người đồng tính vẫn có đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ bình đẳng như mọi công dân bình thường khác. Không ít người đồng tính có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, họ xứng đáng được đời kính trọng.

Trở lại với trường hợp cụ thể của con, chàng trai con từng thiết lập quan hệ thân mật có tới hai vấn đề đáng lo ngại. Thứ nhất là đánh bài và thứ hai là quan hệ thiếu minh bạch. Xưa nay, xã hội luôn luôn lên án tất cả những ai ham mê cờ bạc. Trong số bốn tệ nạn bị phê phán nặng nề (xã hội gọi chung là Tứ đổ tường), cờ bạc luôn được xếp ở vị trí hàng đầu. Đây là vị thế hàng đầu rất đáng chê trách và cũng rất đáng sợ. Trong giao tiếp với cộng đồng, mức độ thân sơ có thể rất khác nhau nhưng ai ai cũng nên giữ sự minh bạch. Bạn con chẳng những thiếu minh bạch trong quan hệ với bản thân con, hơn thế nữa, còn lừa dối con đến hai lần. Mức độ lừa dối cụ thể ra sao chưa rõ nhưng lừa dối là hành vi khó được chấp nhận. Tất nhiên, ở đây cô chỉ mới bàn luận theo cách nghĩ của con chứ trong thực tế đúng sai chưa thẩm tra cẩn thận.

Ngoại trừ, một bộ phận nhỏ của xã hội còn thiếu hiểu biết, tuyệt đại đa số còn lại không ai nói những người đồng tính là bệnh hoạn và ghen tuông. Hiện tượng bệnh hoạn và ghen tuông xưa nay vẫn chia đều cho tất cả chứ đâu phải chỉ có những người đồng tính mới như vậy. Tất cả những ai thiếu ý chí, thiếu bản lĩnh và thiếu tỉnh táo trước mọi sự kiện và vấn đề vẫn thường bị nếp nghĩ này chi phối. Đúng như con nói, người ta ai không muốn yêu và được yêu, tuy nhiên, cô muốn bổ sung thêm rằng, vấn đề còn lại chỉ là tình yêu đó có chân thành, mãnh liệt và trong sáng không.

Con đã tự xác nhận mình là người đồng tính nhưng với một chàng trai chỉ mới 20 tuổi, việc tự xác nhận như vậy chưa có gì bảo đảm là đúng. Bởi lẽ này, những gì gọi là tình cảm yêu đương con đang dành cho anh bạn cũng rất khó xác định. Anh bạn đã rắp tâm lừa con hay không thể nào chấp nhận loại tình cảm rất riêng biệt này của con, chỉ có anh ta và con là những người hiểu rõ nhất. Kết luận về phẩm chất của bất cứ ai cũng cần thận trọng và phải xem xét từ rất nhiều khía cạnh khác nhau chứ không thể vội vã.

Nếu đã tự phát hiện có nhiều dấu hiệu về đời sống tâm sinh lý đang phát triển theo chiều hướng xa dần với tư chất đàn ông, cách tốt nhất là sáng suốt tìm đường vào đời phù hợp cho bản thân mình. Chính con đường vào đời đúng đắn và phù hợp đó sẽ giúp con tạo nên những giá trị và vị thế tốt đẹp riêng. Tuổi xuân phơi phới, nêu không nhanh chóng chuẩn bị chu đáo, sợ chẳng bao lâu nữa sẽ phải ngậm ngùi hối tiếc.
Chuyên gia Lý Thị MaiTheo Đại đoàn kết