Mỹ: Lần đầu tiên dạy lịch sử về LGBT tại các trường học

Thứ hai 19/09/2016 14:00

Hội đồng Giáo dục tiểu bang California (Mỹ) đã tiến hành bỏ phiếu cho chương trình giảng dạy mới của môn lịch sử và khoa học xã hội, trong đó bổ sung giảng dạy về lịch sử của giới LGBT, bao gồm “nghiên cứu về vai trò sự đóng góp” của “những công dân đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới ở Mỹ”. California là tiểu bang đầu tiên của Mỹ thực hiện chương trình này.



Peter Tira, phụ trách truyền thông của Hội đồng Giáo dục California cho biết, chính sách mới này sẽ áp dụng với bậc tiểu học, trung học. Trước đó, giáo viên sẽ phải tham dự các buổi tập huấn về cách giảng dạy.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Nội dung giảng dạy sẽ bao gồm việc tìm hiểu các gia đình có hai ông bố hay hai bà mẹ, về những công dân là người đồng tính, song tính, chuyển giới (LGBT) có đóng góp cho sự phát triển của bang. Học sinh cũng được học về quyết định hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính năm 2015 của Toà ánTối cao Hoa Kỳ, cũng như cuộc chiến toàn quốc gia về việc cho phép những cá nhân chuyển giới được sử dụng nhà vệ sinh công cộng.

Việc đưa nội dung về lịch sử LGBT vào chương trình học dựa trên dự luật đã được thông qua có tên đầy đủ là Đạo Luật Giáo dục công bằng, chính xác và tôn trọng (FAIR) năm 2012. Dự luật này đòi hỏi các trường học ở California phải dạy cho học sinh những bài học về những sự đóng góp của những người LGBT, người sắc tộc thiểu số, người khuyết tật…trong bang, cũng trên toàn nước Mỹ.
Nhật ThyTheo CNS News