Kính chúc sức khoẻ thành viên ban quản trị diễn đàn!
Tôi thỉnh thoảng có quan hệ với GMD khoảng 2 đến 3 tháng 1 lần. Khi quan hệ luôn sử dụng bcs và có oral sex. Tuy nhiên đó chỉ là muốn giải quyết nhu cầu bản thân còn khi quan hệ thì tâm lý lại lo lắng nên không quan hệ lâu được vì DV không thực sự cương cứng hết. Quan hệ lần lâu nhất chỉ khoảng gần hai phút và hầu như xuất tinh rất nhanh trong tất cả các lần quan hệ. Tối hôm qua khoảng 12 giờ đêm khi hát karaoke xong tôi cũng rủ bé ngồi cùng đi ks. Và đây là lần đầu tiên tôi không sử dụng bcs. Chuyện cần tư vấn là thế này: do bé tiếp viên ngại nên cả hai chỉ hôn môi và không hề có hành vi oral sex. Cả hai kích thích nhau bằng tay do đó DV không thể cương lên được nên không thể đeo bcs vào được. Tôi lại thiếu suy nghĩ nên lấy tay kích thích AD và quyết định cho dương vật vào trong (vì cũng lỡ trong cuộc rồi). Do không cương hết nên chỉ có đầu rùa nằm phía trong AD và bắt đầu nhấp nhẹ. Và thực sự bừng tỉnh rút ra khi nhấp đc khoảng 10 nhịp và tôi nhớ là rất nhanh gần như thời gian chỉ khoảng 20s đến 30s. Sau đó không quan hệ nữa và cả hai nằm ngủ vì hát hò cũng đã rất mệt hầu như không hứng thú trong cuộc vui.
Vậy xin các anh chị trong BQT có thể tư vấn phầm trăm dính HIV trong trường hợp này của tôi đc không? Có cần phải mua thuốc chống phơi nhiễm uống và chờ đi xét nghiệm không?